KHÔNG CÒN PHÍ KHÁM BỆNH, PHẢI TRẢ NHIỀU TIỀN HƠN

Thứ bảy - 12/04/2008 22:25

(NCTG) Một tình thế kỳ quặc đã xảy ra sau khi chính phủ Hungary xóa khoản phí khám bệnh từ đầu tháng 4-2008: bệnh nhân có thể phải trả nhiều tiền hơn, ví dụ, khi đi khám mà không có giấy giới thiệu.

Theo luật cũ, nếu một bệnh nhân lên “tuyến trên” khám mà không thông qua bác sĩ khu vực để có giấy giới thiệu, ngoài khoản phí khám bệnh 200 Ft, phải trả thêm “phụ phí” 1.000 Ft. Trước khi phí khám bệnh được đưa ra (tháng 2-2007), khoản “phụ phí” này còn nhiều hơn thế (2.000 Ft tại các phòng khám và 1.000 Ft/ngày tại bệnh viện), nhưng trong thực tế các phòng klhám và bệnh viên thường “bỏ qua” cho bệnh nhân.

Hiện tại, các điều luật cũ (trước 2007) và luật về phí khám bệnh đã đều không còn hiệu lực, do đó, những ai đi khám không có giấy giới thiệu đúng tuyến sẽ phải trả “cả giá’ của dịch vụ y tế mà họ được hưởng, tức là sẽ hơn nhiều so với các khoản 300 Ft, 1.000 Ft hoặc 2.000 Ft trước đây.

Thứ Tư qua, Bộ Y tế Hungary đưa ra đề xuất tại các phòng khám đa khoa, nếu ai đó đến khám mà không có giấy giới thiệu, sẽ phải trả 2.000 Ft “phụ phí”; ít nhất, như vậy, khoản phí này cũng được cố định hóa. Tuy nhiên, ngay lập tức, đề xuất này đã bị đảng đối lập FIDESZ cho là “không thể chấp nhận được”.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn