THỦ TƯỚNG HUNGARY MUỐN THAY BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Thứ hai - 31/03/2008 00:25

(NCTG) Vô số những lời trách cứ nhằm vào đồng minh của mình trong phe cầm quyền - đảng SZDSZ -, đề xuất sửa lại thỏa thuận của Liên minh MSZP – SZDSZ và tìm tân bộ trưởng Y tế - đó là những điểm chính trong bài phát biểu dài hơn 1 giờ của thủ tướng Gyurcsány Ferenc, chủ tịch đảng MSZP, trong kỳ Hội nghị của Đảng Xã hội ngày thứ Bảy 29-3 vừa qua.

Thủ tướng Gyurcsány Ferenc tại Hội nghị của đảng MSZP - Ảnh: Huszti István [index]

"Thỏa thuận của Liên minh không phải là điều bất di bất dịch và tôi cũng nghĩ rằng, sau hai năm, cần nghĩ lại. Không thể đùa cợt hay bắt bí với Liên minh” – ông Gyurcsány phê phán SZDSZ, đồng minh “cứng cổ” của Đảng Xã hội Hungary, và cho rằng cả MSZP, cả SZDSZ đều không được quy những thất bại của nội các Hung trong hai năm qua là lỗi của phía bên kia.

Nói về cải cách y tế, một điểm căn bản của chương trình cải cách do nội các Gyurcsány chủ trương, và mới đây đã chịu thất bại nặng nề qua cuộc trưng cầu dân ý, thủ tướng Hung khẳng định: cần phải có một Luật Y tế được đa số dân Hung chấp thuận, do vậy, MSZP và SZDSZ cần cùng nhau đề cử một bộ trưởng Y tế mới, thay bà Horváth Ágnes (SZDSZ). Nhiều đảng viên MSZP cho rằng, điều này có nghĩa là thủ tướng Hung muốn đưa một thành viên Đảng Xã hội lên nắm trọng trách này. Ông Gyurcsány cũng cho biết: trong vấn đề này, ông đã bàn trước với chủ tịch đảng SZDSZ Kóka János và bộ trưởng Y tế Horváth Ágnes.

Thủ tướng Hung cũng “tự phê bình” và cho rằng MSZP đã sai lầm lớn khi trong một thời gian dài, đảng này khiến dân Hung có những mơ tưởng “không tưởng”: trong khi khiến nước Hung “hoan hỉ” bằng cách chia chác, MSZP đã không tính đến thực tế. Theo ông Gyurcsány, không có gì lạ khi cư dân Hungary không chấp nhận khoản phí khám bệnh 300 Ft từ đảng MSZP, một chính đảng trước đây đã tăng lương công chức 70% và đặt ra tháng lương thứ 13 cho người hưu trí.

Trong bài phát biểu, thủ tướng Hung cũng thừa nhận rằng nội các của ông đã phạm phải sai lầm “lịch sử” khi vào năm 2006, ông đã không đứng trước dân Hung và tuyên bố rằng con đường mà cánh tả đã đi, đến giờ không thể tiếp tục: “Tôi cứ nghĩ rằng sau khi lên cầm quyền, chúng ta sẽ sửa chữa được những sai lầm trước đó”.

Trả lời những phê phán của ông Gyurcsány, ông Horn Gábor, đại biện của đảng SZDSZ - đồng thời là quốc vụ khanh chịu trách nhiệm điều hợp Liên minh Chính phủ -, tuyên bố: SZDSZ trước hết muốn thấy những chương trình do MSZP đề xuất vì căn cứ trên những chương trình đó, đảng này sẽ quyết định tiếp tục cộng tác hay không với MSZP trong phe cầm quyền. Về đề xuất cần một bộ trưởng Y tế mới, ông Horn Gábor khẳng định: bà Horváth Ágnes đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình!

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn