ĐẢNG SZDSZ RÚT KHỎI LIÊN MINH CẦM QUYỀN HUNGARY!

Thứ hai - 31/03/2008 21:03

(NCTG) Để trả lời những phê phán nặng nề của thủ tướng Gyurcsány Ferenc nhằm vào đảng SZDSZ, cũng như việc thủ lĩnh Đảng Xã hội Hungary đơn phương bãi chức bộ trưởng Y tế Horváth Ágnes (đảng viên SZDSZ), tối thứ Hai 31-3, Liên đoàn Dân chủ Tự do đã quyết định triệu hồi các bộ trưởng và quốc vụ khanh của mình khỏi nội các Hungary.

Liên đoàn Dân chủ Tự do rút khỏi Liên minh cầm quyền Hungary

Mốc thời gian được ấn định là ngày 30-4-2008, và điều này có nghĩa là SZDSZ rút khỏi Liên minh cầm quyền đã tồn tại từ hai năm nay với MSZP.

Được biết, quyết định này xuất phát từ đề xuất của nhóm dân biểu SZDSZ trong Quốc hội Hungary. Chủ tịch SZDSZ, ông Kóka János, nhấn mạnh: với tuyên bố bãi chức bộ trưởng Y tế Horváth Ágnes (thành viên SZDSZ), thủ tướng Hungary đã phá bỏ thỏa thuận liên minh với SZDSZ! Ngay trong phiên họp Quốc hội chiều thứ Hai, như một hành động mang tính tượng trưng, các thành viên chính phủ của SZDSZ đã không dự họp.

Như vậy, với quyết định này - có thể đem lại hậu quả thảm khốc cho Liên minh cầm quyền của Hungary -, một số yếu nhân sau của SZDSZ sẽ đệ đơn từ chức: Fodor Gábor (bộ trưởng Bộ Môi trường), Kákosy Csaba (bộ trưởng Bộ Kinh tế), Dióssy Gábor (quốc vụ khanh Bộ Môi trường), Kovács Kálmán (quốc vụ khanh Bộ Kinh tế), Kincses Gyula (quốc vụ khanh Bộ Y tế), Magyar Bálint (quốc vụ khanh Bộ Phát triển chính sách) và Horn Gábor (quốc vụ khanh phụ trách điều hợp liên minh).

Trả lời câu hỏi của báo giới, chủ tịch SZDSZ Kóka János cho biết: đảng của ông sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ Hung và những chính sách cải tổ, từ vị trí “đứng ngoài”. SZDSZ sẽ không liên kết với đảng đối lập FIDESZ dưới bất cứ hình thức nào, và sẽ không để diễn ra những cuộc bầu cư trước thời hạn, như phe đối lập mong muốn. Ông Kóka cũng khẳng định: quyết định của SZDSZ ứng với nội các hiện tại của Hungary, như vậy, nếu thủ tướng Gyurcsány Ferenc từ chức, họ sẽ “nghĩ lại”.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn