MỘT BỆNH NHÂN THIẾU NHI BỊ CÁC BỆNH VIỆN ĐÙN ĐẨY

Thứ bảy - 05/04/2008 09:24

(NCTG) Một cháu gái 9 tuổi bị tai nạn xe đạp trong dịp lễ Phục sinh, đã bị đùn đẩy hết viện này đến viện khác với lý do “nghỉ lễ”. Chỉ 5 ngày sau vụ tai nạn, cháu mới được phẫu thuật: theo các bác sĩ, khoa Hàm chỉ mở trong những làm việc!

Việc cấp cứu, chữa chạy bệnh nhân trong các ngày lễ tết ở Hungary đang... rất có vấn đề - Ảnh minh họa

Theo Inforádió, vụ tai nạn khiến cháu bé chấn thương nhiều răng và khoang họng, lẽ ra phải mổ ngay, nhưng trong 5 ngày liền không một bệnh viện và một bác sĩ nào tại Budapest nhận làm điều đó. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, mẹ cháu bé đã gọi điện đến 5 viện đẻ nhờ chữa trị. Các viện Heim Pál, Bethesda,  Szent János và Khoa Phẫu thuật Hàm không chữa cho trẻ em. Tại Viện Szent István, cháu bé chỉ được xem xét qua loa, nhưng viện cớ “ở đây chỉ có trực ban cho bệnh nhân là người lớn”, các bác sĩ đã khám và chỉnh răng rất qua quít và vô trách nhiệm cho cháu bé. Phải chạy chọt hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, viện này đến viện khác, mãi về sau bệnh nhân “nhí” này mới được mổ.

Trả lời Inforádió, một viên chức thuộc cơ quan ANTSZ cho biết: không bao giờ có sự phân biệt giữa bệnh nhân là trẻ em và bệnh nhân đã trưởng thành tại Khoa Hàm, như vậy, các bác sĩ viện vào đó để từ chối chữa cho bé đã nói dối một cách vô trách nhiệm!

Được biết, ngành Y tế đang mở một cuộc điều tra trong vụ này.

Diệp Khanh, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn