CÁC DOANH NGHIỆP HUNGARY VỠ NỢ HÀNG LOẠT

Thứ năm - 10/04/2008 09:20

(NCTG) So với thời gian này năm ngoái, trong quý đầu năm nay, số các doanh nghiệp rơi vào trạng thái vỡ nợ đã tăng 21%. Một số “hạng mục” bị coi là mạo hiểm gồm công nghiệp xây dựng, bán lẻ và bán sỉ, cũng như chế biến kim loại và bán lẻ thực phẩm.

Theo thống kê của Coface Hungary, con số các hãng tuyên bố giải thể trong quý 1 năm nay cũng tăng gần 30% - một trong những lý do chính là thủ tục giải thể hiệ tại tương đối đơn giản, doanh nghiệp có thể ủy nhiệm kế toán hoặc… chính giám đốc hãng làm việc đó, thay vì phải thuê chuyên gia bên ngoài.

Tuy nhiên, con số các hãng thực hiện thủ tục phá sản vẫn rất thấp, điều này cho thấy các doanh nghiệp Hungary chưa tập trung vào việc cứu vãn hãng, cũng như, phục hồi khả năng chi trả của hãng. Một điều bị cho là đáng tiếc: tại Hungary, trong thực tế, vỡ nợ đi đôi với việc “tẩu tán” tài sản.

Các chuyên gia tài chính cho rằng đa số các doanh nghiệp Hungary chưa có chiến lược điều hành hãng trong trạng thái mạo hiểm, cũng như, chưa có ý thức tìm hiểu thông tin về đối tác (chẳng hạn, bằng cách mua các thông tin cần thiết) để loại ra được những đối tác có tình trạng tài chính yếu kém.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn