CHẮC CHẮN SẼ CÓ TRƯNG CẦU DÂN Ý LẦN NỮA

Thứ sáu - 11/04/2008 09:34

(NCTG) Nếu Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary xác nhận 550 ngàn chữ ký được giao nộp ngày thứ Năm qua, Hungary sẽ lại có một cuộc trưng cầu dân ý mới, có thể vào dịp mùa Thu năm nay, để phản đối những thay đổi dự tính sẽ được tiến hành trong hệ thống bảo hiểm xã hội.

Bích chương của đảng FIDESZ trong kỳ trưng cầu dân ý 2008

Anh/chị có đồng ý rằng, Hungary đừng đưa ra hệ thống bảo hiểm y tế có nhiều hãng bảo hiểm, trên cơ sở thương mại mà tất cả mọi người đều bắt buộc phải lựa chọn hay không?” – đó là câu hỏi mà ông Albert Zsolt và vợ đặt ra từ năm ngoái. Ông Zsolt cho hay: ngay vợ chồng ông cũng không tính đến chuyện thu thập được hơn nửa triệu chữ ký ủng hộ; nhiều nghiệp đoàn và tổ chức dân sự đã giúp họ trong quá trình thu thập. “Với động thái này, việc tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa Thu là không thể tránh khỏi” – ông Gaskó István, chủ tịch Liên minh Các nghiệp đoàn phán khởi.

Chỉ cần xác nhận rằng trong số nửa triệu chữ ký ấy, có 200 ngàn chữ ký hợp lệ, thì Quốc hội Hungary có bổn phận tổ chức trưng cầu dân ý. Bà Rytkó Emília, chủ tịch Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary cho biết: ngay cả khi nội các Hung rút lại những dự thảo thay đổi luật, vẫn phải tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này. Bởi lẽ, từ bấy đến giờ, Liên minh MSZP – SZDSZ đã tan vỡ, MSZP không còn muốn đưa các nhà đầu tư tư nhân vào hệ thống bảo hiểm xã hội, nhưng phe đối lập muốn có sự đảm bảo trong việc chính phủ Hungary không sử dụng nguồn vốn tư nhân trong hệ bảo hiểm.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn