SERBIA TRIỆU HỒI ĐẠI SỨ TẠI BUDAPEST

Thứ ba - 25/03/2008 20:35

(NCTG) Ngay sau Hungary khi thừa nhận nền độc lập của Kosovo, Serbia đã triệu hồi đại sứ nước này và báo chí Belgrade đồng loạt lên tiếng phê phán động thái trên của Cộng hòa Hungary.

Kosovo: vẫn chìm đắm trong bạo lực

Một bài viết dài, có lẽ đã được chuẩn bị trước “phòng” trường hợp Hungary công nhận Kosovo, được Hãng Thông tấn Serbia Tanjug đăng tải, tỏ ý trách Budapest thay đổi quan điểm trong vấn đề Kosovo. Theo đó, lẽ ra Hungary có thể chờ đến khi nào Liên Hiệp Quốc kết nạp Kosovo “hẵng hay”, chứ không việc gì phải vội vàng như thế, thì cũng không ai có thể trách Hungary. Mặt khác, theo bài báo, cho đến tận mùa hạ 2007, thu tướng Hungary Gyurcsány Ferenc vẫn còn coi trạng thái của Kosovo là vấn đề thuộc thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an, thì mới đây, Budapest đã “quay ngoắt 180 độ”.

Cho đến nay, đã có 33 quốc gia trên thế giới công nhận Kosovo và đồng thời với Hungary, Bulgaria và Croatia cũng có hành động tương tự. Kể từ ngày 17-2, khi Kosovo tuyên bố độc lập, Hungary là thành viên thứ 17 của Liên hiệp Châu Âu đứng về phía nước này.

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI, quốc vụ khanh Ngoại giao Szentiványi Gábor cho biết: việc Serbia triệu hồi đại sứ của họ là một động thái không bất ngờ (nước này vẫn làm vậy đối với các quốc gia thừa nhận nền độc lập của Serbia), nhưng Hungary vẫn ngầm hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra, và tin tưởng rằng điều này không gây tổn hại đến quan hệ song phương giữa hai nước. Ngoài ra, phía Hung không có ý định “trả đũa”: đại sứ Hungary tại Serbia vẫn giữ nguyên nhiệm sở.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn