NGOẠI TRƯỞNG HUNGARY GÖNCZ KINGA CÔNG DU VIỆT NAM

Thứ bảy - 22/03/2008 13:11

(NCTG) Trong khuôn khổ chuyến thăm hai nước Châu Á là Nhật Bản và Việt Nam, từ ngày 19-3 đến 21-3-2008, ngoại trưởng Hungary Göncz Kinga đã có chuyến công du chính thức Việt Nam.

Ngoại trưởng Hungary Göncz Kinga

Một tuần trước chuyến đi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hungary Szelestey Lajos khẳng định: trong chương trình hợp tác phát triển quốc tế, Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên! Cộng hòa Hungary cho rằng nước này có thể “chuyển giao” những kinh nghiệm về sự thay đổi thể chế (cuối thập niên 80 thế kỷ trước) và quá trình tư hữu hóa cho Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Độc lập (Hungary), ngoại trưởng Göncz Kinga cho biết chuyến công du Việt Nam của bà “đầy hồi hộp và làm rung động những tình cảm”, bởi lẽ tại Việt Nam hiện đang có 3-3,5 ngàn người từng tốt nghiệp đại học tại Hungary, một phần số này đang giữ cương vị lãnh đạo trong bộ máy nhà nước. Theo bà ngoại trưởng, tại Việt Nam, một đất nước mà Hungary nhìn nhận là đã có những phát triển kinh tế thành công trong những năm qua, đâu đâu bà cũng cảm nhận được thiện cảm đối với Cộng hòa Hungary! (*)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngoại trưởng Göncz Kinga

Trong thời gian ở Việt Nam, ngoại trưởng Göncz Kinga đã có những cuộc hội đàm với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; phó thủ tướng, ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm; và bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc. Phía Việt Nam bày tỏ sự cám ơn đối với chính phủ Hung về sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác mà Hungary đã dành cho Việt Nam trong sự quá khứ cũng như hiện tại, thể hiện một phần qua việc Hungary đào tạo hiệu quả sinh viên, các nhà khoa học Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt (ước chừng 5-6 ngàn người) có cuộc sống ổn định tại Hungary.

Trong các cuộc hội đàm, những vấn đề mà cả hai bên đều quan tâm như kinh tế, thương mại và du lịch đã được bàn bạc. Ngoại trưởng Göncz Kinga cho biết các doanh nghiệp Hungary luôn mong muốn được sang đầu tư tại Việt Nam, cũng như ở các nước Đông Nam Á, coi đây như một thị trường đầy hấp dẫn, và mong muốn Việt Nam sẽ là cầu nối giữa Hungary và các nước khu vực ASEAN. Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thương mại đầu tư, cũng như, Hungary tiếp tục viện trợ phát triển, đẩy mạnh các chương trình hợp tác về giáo dục đào tạo, để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam được sang học tập tại Hungary.

Phó thủ tướng, ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm hội đàm với ngoại trưởng Göncz Kinga

Hai bên nhất trí sớm ký Hiệp định khung về hợp tác tài chính, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc sử dụng khoản tín dụng của Hungary dành cho Việt Nam. Việt Nam đề nghị Hungary ủng hộ và tác động để Ủy hội Châu Âu (EC) sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách các nước được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) giai đoạn 2009-2012, sớm dỡ bỏ và không áp dụng các biện pháp áp thuế chống bán phá giá đối với một số hàng hóa của Việt Nam xuất sang Liên hiệp Châu Âu (EU).

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác phát triển (MOU)

Cũng trong dịp này, Hungary và Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác phát triển (MOU), nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của hai cơ quan đầu mối (phía Việt Nam là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phía Hungary là Bộ Ngoại giao) trong việc tổ chức thực hiện Hiệp định về Hợp tác phát triển giữa hai Chính phủ, ký ngày 20-7-2005. Cuối chuyến thăm Hà Nội, bà Göncz Kinga cũng có dịp gặp gỡ các dịch giả Việt Nam đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Hungary sang tiếng Việt.

Trong thời gian gần đây, quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại và du lịch Hungary - Việt Nam có nhiều khởi sắc, được đánh dấu bởi những chuyến công du thường xuyên của các đoàn đại biểu đôi bên. Ngay trước chuyến công du của ngoại trưởng Göncz Kinga, trong ba ngày từ 16-3 tới 18-3-2008, một đoàn đại biểu gồm 6 nghị sĩ Nghị viện Châu Âu – trong đó có ba thành viên Hungary là Gurmai Zita, Glattfelder Béla và Őry Csaba – cũng đã tới Hà Nội theo lời mời của ông Ngô Anh Dũng, (phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, chủ tịch Nhóm các dân biểu hữu nghị Việt Nam – EU và EP). Trong chuyến thăm Hà Nội tháng 5-2008 của tổng thống Hungary Sólyom László, đông đảo các doanh nghiệp tham gia Đoàn doanh nghiệp tháp tùng tổng thống cũng sẽ tới Việt Nam tìm hiểu thị trường.

(*) Một chi tiết thú vị: bà Göncz Kinga là ái nữ nguyên tổng thống Hungary hai nhiệm kỳ 1900-2000, ông Göncz Árpád, một nhân sĩ rất có uy tín và rất được kính trọng của nước Hung. Ông Göncz Árpád đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam cách đây tròn 10 năm (tháng 2-1998), và sau này, trong một hồi tưởng, ông đã gọi chuyến đi ấy là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất trong thời gian ông giữ cương vị tổng thống Cộng hòa Hungary. Ông Göncz Árpád còn nhận một nữ dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam - chị Bùi Việt Hoa - làm con nuôi, một tác phẩm của ông đã được chị Hoa dịch ra tiếng Việt.

Trần Lê tổng hợp theo báo chí Hungary & Việt Nam


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn