ĐỒNG 1 VÀ 2 FT KHÔNG PHẢI LÀ “RÁC”!

Thứ năm - 06/03/2008 22:58

(NCTG) Kể từ khi đưa tin sẽ thu hồi đồng 1 và 2 Ft, Ngân hàng Quốc gia Hungary (MNB) đã thu lại 300 tấn tiền xu, gồm 47 triệu đồng 1 Ft và 65 đồng 2 Ft. MNB muốn Hungary đưa vào luật việc cấm coi tiền xu là “rác” vì đến nay, không một luật định nào quy định điều này.

Trong những tháng cuối cùng trước khi đồng 1 và 2 Ft bị thu hồi khỏi thị trường, nhiều cơ sở như trường học, quỹ từ thiện… đã hô hào, kêu gọi người dân chuyển những đồng xu thừa cho họ. Một ví dụ: Quỹ những người bạn của động vật ở Nyíregyház đã nhận được 2 tấn tiền xu trong vòng 2 tháng qua, và họ đã đổi được 1.100.000 Ft tại ngân hàng.

Thực ra, lượng tiền xu bị thu hồi có giá trị lớn hơn mệnh giá của chúng vì hàm lượng kim loại màu trong đó. Bởi vậy, nhiều người cảm thấy có thể “làm ăn” trong dịp này: họ mang tiền xu đến những đại lý mua kim loại màu để bán lại như một thứ “rác”. Tuy nhiên, Hiệp hội Toàn quốc của những cơ sở tái sử dụng rác, trên cơ sở đề nghị của MNB, đã khuyên các thành viên không nên nhận tiền xu để quy giá, như thể đó là một thứ “rác”.

Trước đây, Ngân hàng Quốc gia Hungary đã muốn thông qua đạo luật để bảo vệ các loại tiền xu, nhưng tính đến nay, việc bán và “tái sử dụng” các đồng 1 và 2 Ft không hề bị cấm. Bà Iglódi-Csató Judit, phát ngôn viên báo chí của MNB, vui mừng phát biểu rằng, mặc dù chỉ phụ thuộc vào ý muốn của các cơ sở nhận kim loại màu (dưới dạng “rác”), nhưng đại đa số đều “rất có đạo đức” và không mấy chỗ nhận mua hai loại tiền xu này.

Hoàng Tuấn, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn