CÔNG DÂN HUNGARY SẮP ĐƯỢC MIỄN THI THỰC VÀO HOA KỲ

Thứ ba - 18/03/2008 09:34

(NCTG) Từ ngày 1-1-2009 trở đi, công dân Hungary có thể nhập cảnh Hoa Kỳ mà không cần thị thực – đó là một phần nội dung bản ghi nhận, được đại sứ Hungary tại Hoa Kỳ, ông Somogyi Ferenc, và bộ trưởng An ninh Quốc nội Mỹ Michael Chertoff ký kết trong tòa nhà của Bộ này ngày thứ Hai 17-3-2008 vừa qua.

Dân Hung hy vọng rằng từ đầu năm sau, việc nhập cảnh Hoa Kỳ sẽ không còn nhiêu khê và tốn kém như bây giờ!

Theo Hãng thông tấn Độc lập (Hungary), trước chữ ký của phía Hung, Hoa Kỳ đã ký kết với đại diện ngoại giao của Slovakia và Lithuania. Bản ghi nhận dài 10 trang này – mang tinh thần một tuyên bố thể hiện sự nhất trí song phương -, là kết quả khả dĩ đầu tiên để dẫn tới việc Hoa Kỳ sẽ xóa bỏ thị thực đối với công dân Hungary. Tuy nhiên, đại sứ Hungary cũng cảnh báo rằng, dân Hungary chớ nghĩ rằng hễ cứ ký xong thỏa thuận này, là có thể “vù” sang Mỹ được ngay (như người Czech đã hy vọng khi Mỹ và Cộng hòa Czech ký một văn bản tương tự): từ giờ đến khi bỏ hoàn toàn thị thực, còn nhiều việc phải làm!

Cuối mùa xuân năm nay, một phái đoàn Mỹ sẽ công du Hung để trao đổi các thông tin an ninh với đồng nghiệp nước này, nhằm mở đường cho “không gian phi thị thực Hoa Kỳ”. Phía Mỹ cam kết rằng từ giờ đến cuối năm, họ sẽ thiết lập hệ thống thống kê người xuất cảnh – cũng như tạo dựng một số điều kiện kỹ thuật khác - để có thể thực hiện việc xóa bỏ thị thực (trước mắt, Hoa Kỳ cho biết trong vòng 1-2 năm đầu, nước này chưa đặt ra “phí nhập cảnh” cho công dân Hungary).

Một trong những điều kiện để Hoa Kỳ xóa bỏ visa nhập cảnh nước này đối với công dân Hungary là tỉ lệ đơn xin thị thực bị bác phải dưới 10%, từ nay đến tháng 10-2008. Tỉ lệ này, mới đây, là 10,3%.

Việc Hoa Kỳ có những thỏa thuận riêng đối với các quốc gia Liên hiệp Châu Âu trong vấn đề miễn thị thực đã bị EU lên án gay gắt, coi là “hành vi đi đêm”, trong khi Bruxelles phấn đấu tới giải pháp làm sao để tất cả công dân Eu đều có thể nhập cảnh Mỹ mà không cần visa. Tuy nhiên, phía Mỹ không coi toàn thể Liên hiệp Châu Âu là một đối tác chung, duy nhất, trong vấn đề này. Ngoài ra, thủ tục “miễn thị thực” của Mỹ cũng khá rắc rối, nhiêu khê, và bị EU coi là có những quan ngại về mặt dữ liệu, nhân quyền: chẳng hạn, người muốn nhập cảnh phải gửi trước (qua điện thư, e-mail) rất nhiều số liệu mà phía Mỹ yêu cầu. Tuy nhiên, nếu phía Mỹ vì một lý do gì đó quyết định bác bỏ việc miễn thị thực, thì đương sự vẫn có cơ hội đệ đơn xin “visa thông thường” ở tòa đại sứ để vào Mỹ.

Hoàng Tuấn, theo Hãng thông tấn Độc lập & stop.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn