THỦ LĨNH ĐỐI LẬP ORBÁN VIKTOR: CHIẾM CHỖ ĐẬU XE CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thứ sáu - 22/02/2008 19:28

(NCTG) Trong ngày đầu tiên của chuyến "công du toàn quốc" nhằm tuyên truyền cho quan điểm và chính sách của đảng FIDESZ, chủ tịch Orbán Viktor và "ê-kíp" đã đậu chiếc xe màu đen tại một bãi đậu dành riêng cho người tàn tật ở thành phố Tatabánya.

Lập tức, sự vi phạm này đã được một độc giả tờ báo điện tử [index] phát hiện và cũng như trong trường hợp trước đó của thị trưởng Budapest Demszky Gábor (đậu xe chỗ cấm và đi ngược chiều), một tấm ảnh đã được chuyển ngay qua điện thư (e-mail) về tòa soạn báo.

Tờ [index] đã báo trước tin này cho bộ phận phụ trách báo chí, tuyên truyền của đảng FIDESZ, khiến các nhân viên bộ phận này phải đau đầu để nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng, họ chọn phương pháp tối ưu là công khai sự việc và nhận lỗi trên trang chủ của FIDESZ. Theo đó, chính Ban tổ chức đã nói chiếc xe của nhóm Orbán Viktor - khi đó không chở khách - có thể đậu tạm tại một chỗ đậu dành cho người tàn tật trước một nhà dưỡng lão, tuy nhiên, người lái xe nhận ra ngay là mình đang đỗ xe trái phép, và ông ta đã tìm chỗ đậu khác. Thông cáo của đảng FIDESZ - được đưa ra trước khi [index] đưa tin - nhấn mạnh: "Tất nhiên đậu xe ở chỗ vốn dành cho người khuyết tật - dù chỉ trong thời gian ngắn -, là sai và chúng tôi xin cám ơn tờ [index] đã lưu ý chúng tôi về trường hợp này".

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn