HUNGARY: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN TRONG BỆNH VIỆN

Thứ năm - 08/11/2007 22:22

(NCTG) Không phải ai cũng biết rằng, tại các bệnh viên Hungary, hiện tại người bệnh chỉ được nhận trung bình 350 Ft cho khẩu phần ăn ba bữa hàng ngày. Thậm chí, có những cơ sở y tế mà con số này chỉ vỏn vẹn… 200 Ft mỗi ngày.

Với thời giá như hiện tại, dễ hiểu là, bệnh nhân Hung khó mà không… đói nếu không được người nhà “tiếp tế”. Thậm chí, theo ông Antal Emese, chủ tịch Hội Dinh dưỡng Hungary, 30-50% người bệnh tại các bệnh viện Hung không được nhận chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

Trong hoàn cảnh như vậy, tuyên bố mới đây của bà Horváth Ágnes - bộ trưởng Y tế Hung - có thể coi là một tin mừng. Bộ trưởng Y tế cho rằng, thật hổ thẹn khi thân nhân người bệnh phải “tiếp tế” cả những thực phẩm căn bản, do đó, trong mấy tháng cuối năm, Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ chi 2 tỉ Ft để cải thiện chất lượng bữa ăn trong viện, và thêm 1 tỉ Ft nữa để cải thiện chất lượng của sự nấu nướng trong viện. Như thế, hàng ngày bệnh nhân sẽ được nhận tối thiểu 550 Ft (+ thuế giá trị gia tăng ÁFA) cho các bữa ăn, khiến khẩu phần ăn được cải thiện đáng kể, sẽ có đủ hoa quả, rau tươi, sữa chua, bánh quy… Bộ Y tế cũng sẽ ra chỉ thị buộc các bệnh viện phải có 2 menu cho bữa trưa của bệnh nhân.

Nỗ lực đáng khích lệ này của ngành Y tế Hung, được coi là kết quả cuộc việc thu phí khám và chữa bệnh. Phần khác, trong năm nay, lần đầu tiên Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ không thua lỗ, mà còn sẽ “lời” chừng 25 tỉ Ft.

Chùm ảnh về cuộc họp báo của Bộ Y tế Hungary, với hình ảnh khẩu phần ăn hiện tại (khổ sở với đĩa cháo và cốc nước lọc), và trong tương lai (2 món “tự chọn”, có đùi gà, cơm, xốt, mỳ, cam và nước hoa quả):

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn