SCHENGEN: QUÀ GIÁNG SINH CỦA EU!

Chủ nhật - 14/10/2007 20:30

(NCTG) Đầu tháng 10-2007, trong một phát biểu, ông Rui Pereira - bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha (quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân lưu của EU) - cho biết: Liên hiệp Châu Âu muốn bỏ sự kiểm tra tại biên giới các nước thành viên cũ và mới của khối phi thị thực Schengen (trong đó, có Hungary).

Những cửa khẩu “nội địa” sẽ được bãi bỏ vào cuối năm nay - Ảnh: Kovács Bence (“Tự do Nhân dân”)

Nhân danh Hội đồng các bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp các nước EU, ông Pereira tuyên bố: ông tin tưởng rằng 9 thành viên mới của Schengen (Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Slovenia, Malta và 3 nước cộng hòa vùng biển Baltic) sẽ gia nhập khối phi thi thực trước mùa Giáng sinh năm nay, và đó sẽ là món quà Noel của EU! (Hiện tại, khối phi thị thực Schengen có 13 thành viên (là các nước thuộc EU), cùng Na Uy và Island).

Đối với Hungary, theo tuyên bố của ông Béndek József, tư lệnh lực lượng biên phòng, đêm ngày 20-12-2007, tại các cửa khẩu giáp ranh Slovakia, Slovenia và Áo, mọi barie sẽ được mở và từ đó, việc đi lại tại các đường biên cũ đều trở nên tự do. Các nhân viên biên phòng được nhận nhiệm vụ khác: cùng giới cảnh sát, họ sẽ đi tuần tra và thực hiện các cuộc kiểm tra giấy tờ trong nội địa. (Cho dù việc đi lại từ nước này sang nước khác sẽ tự do, nhưng cư dân phải chuẩn bị tinh thần là họ có thể bị kiểm tra giấy tờ - chứng minh thư hoặc hộ chiếu - tại những vùng gần cửa khẩu cũ).

Ông Béndek cũng nhấn mạnh: cho dù các biên giới sẽ được “bỏ ngỏ”, nhưng có những lúc visa sẽ vẫn được sử dụng, như Áo (trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá Châu Âu năm 2008), hoặc ngay cả với Hungary (khi nước này cảm thấy cần thiết).

Trần Lê tổng hợp, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI và “Tự do Nhân dân”


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn