0 GIỜ 21-12-2007: HUNGARY GIA NHẬP “KHÔNG GIAN PHI THỊ THỰC” SCHENGEN!

0 GIỜ 21-12-2007: HUNGARY GIA NHẬP “KHÔNG GIAN PHI THỊ THỰC” SCHENGEN!

 20:55 20/12/2007

(NCTG) Mốc thời gian 0 giờ ngày 21-12-2007 đánh dấu một sự kiện trọng đại đối với các quốc gia mới gia nhập Liên hiệp Châu Âu, trong đó có Hungary: 9 thành viên mới của EU sẽ chính thức hòa vào “không gian phi thị thực Schengen”.

CHÍNH THỨC THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG KHỐI SCHENGEN

CHÍNH THỨC THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG KHỐI SCHENGEN

 18:35 08/11/2007

(NCTG) Ngày 8-11-2007, tại Brussels, các bộ trưởng Nội vụ các quốc gia thuộc Liên hiệp Châu Âu đã thông qua quyết định mở rộng khối phi thị thực Schengen cho 9 thành viên mới là Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Malta, Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia và Slovenia.

SCHENGEN: QUÀ GIÁNG SINH CỦA EU!

SCHENGEN: QUÀ GIÁNG SINH CỦA EU!

 20:30 14/10/2007

(NCTG) Đầu tháng 10-2007, trong một phát biểu, ông Rui Pereira - bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha (quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân lưu của EU) - cho biết: Liên hiệp Châu Âu muốn bỏ sự kiểm tra tại biên giới các nước thành viên cũ và mới của khối phi thị thực Schengen (trong đó, có Hungary).

HUNGARY: DÙNG TIỀN HỖ TRỢ GIA NHẬP SCHENGEN ĐỂ MUA XE PHUN NƯỚC?

HUNGARY: DÙNG TIỀN HỖ TRỢ GIA NHẬP SCHENGEN ĐỂ MUA XE PHUN NƯỚC?

 22:27 19/09/2007

(NCTG) Chính phủ Hung đã dùng 300 triệu Ft từ khoản tiền 170 triệu EURO (mà Liên hiệp Châu Âu cho nước này nhằm giải quyết những nhiệm vụ khi gia nhập khối phi thị thực Schengen từ đầu năm 2008) để mua 3 chiếc xe phun nước. Theo đảng FIDESZ, sự “tiêu xài” này là “bất hợp pháp”.

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CHIẾN THẮNG CẢ SCHENGEN!

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CHIẾN THẮNG CẢ SCHENGEN!

 22:45 28/08/2007

(NCTG) Đầu năm 2008, Cộng hòa Hungary sẽ gia nhập và là thành viên chính thức của khối phi thị thực Schengen, tuy nhiên, nếu ai từ Hung sang Áo xem các trận đấu Giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO 2008) thì vẫn phải tính đến việc bị kiểm tra giấy tờ ở cửa khẩu. Bộ Tư pháp và Trị an Hung (IRM) cho rằng Áo có quyền thắt chặt vì lý do an ninh, nhưng Cộng hòa Czech thì lại đánh giá việc lập lại biên giới tạm thời là một hành động "phi hữu nghị".