GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CHIẾN THẮNG CẢ SCHENGEN!

Thứ ba - 28/08/2007 11:45

(NCTG) Đầu năm 2008, Cộng hòa Hungary sẽ gia nhập và là thành viên chính thức của khối phi thị thực Schengen, tuy nhiên, nếu ai từ Hung sang Áo xem các trận đấu Giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO 2008) thì vẫn phải tính đến việc bị kiểm tra giấy tờ ở cửa khẩu. Bộ Tư pháp và Trị an Hung (IRM) cho rằng Áo có quyền thắt chặt vì lý do an ninh, nhưng Cộng hòa Czech thì lại đánh giá việc lập lại biên giới tạm thời là một hành động "phi hữu nghị".

Đài kỷ niệm Hiệp ước Schengen tại bờ sông Mosel tại thành phố nhỏ Schengen (nằm ở điểm cực Nam của Luxemburg, gần biên giới Đức - Pháp - Luxemburg), chỉ cách con tàu Princesse Marie-Astrid ít thước: trên con tàu này, ngày 14-6-1985, các nước Đức, Pháp, Bỉ, Hòa Lan và Luxemburg đã ký Hiệp nước miễn thị thực cho các quốc gia trong khối này

Từ tháng Sáu năm nay, bộ trưởng Nội vụ Áo, ông Günter Platter đã tuyên bố nước Áo sẽ tái lập chế độ kiểm tra cá nhân tại tất cả các cửa khẩu trong thời gian EURO 2008 diễn ra. Điều này có nghĩa là, dù Hung sẽ gia nhập Schengen đầu năm 2008, mùa hạ 2008, dân Hung sang Áo vẫn bị kiểm tra giấy tờ như thường lệ cả ở phía bên Hung và Áo.

Trả lời tờ báo Áo "Standard", ông Platter nhận xét: không thể vào Schengen "một sớm một chiều", phải từ từ, từng bước, cho đến khi có thể bỏ hoàn toàn việc kiểm tra tại biên giới - quá trình này kéo dài tối thiểu là một năm. Bước đầu của quá trình này là việc hai nước sẽ lập ra một đội tuần tra cửa khẩu chung để kiểm tra giấy tờ khách vãng lai. Không nhất thiết phải ở cửa khẩu, những cuộc kiểm tra có thể được tiến hành ở những tụ điểm giao thông, những đầu mối của các tuyến đường "quá giang", với sự tham gia của cảnh sát giao thông, hình sự và các nhân viên Ngoại kiều.

Căn cứ theo những văn bản luật của khối Schengen, những quốc gia thuộc khối này có quyền đơn phương tái lập chế độ kiểm tra cửa khẩu trong tình trạng đặc biệt và trong một khoảng thời gian tạm thời - trả lời tờ báo điện tử [index], IRM cho biết. Như vậy, trong thời gian EURO 2008, dân Hung muốn sang Áo phải có giấy thông hành và vẫn bị sự kiểm tra tại các cửa khẩu nhất định. Đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ: chẳng hạn, Đức Quốc cũng đã có quyết định tương tự khi tổ chức World Cup 2006 hoặc Hội ghị thượng đỉnh G8.

Tuy nhiên, Cộng hòa Czech thì không có thái độ "hòa dịu" như Hungary: theo các quan chức xứ này, Áo chỉ tìm cách kéo dài thời điểm gia nhập khối Schengen của các quốc gia EU mới bằng cách siết chặt kiểm tra biên giới, và EURO 2008 chỉ là cái cớ. Phát biểu với tờ "Prague Daily Monitor", ngoại trưởng Czech Karel Schwarzenberg tuyên bố: "Nếu Hiệp ước Schengen bị tạm gác lại trong thời gian diễn ra EURO 2008, nhà chức trách Czech sẽ cho rằng đó là một quyết định phi hữu nghị!"

Trần Lê, theo [index]


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn