BUDAPEST: LẠI BẮT ĐẦU NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH TRIỀN MIÊN?

Thứ hai - 10/09/2007 23:02

(NCTG) Gần một năm sau những biến cố bạo động tại Hungary mùa thu năm ngoái, chính trường Hung vẫn bất ổn với nguy cơ cực đoan trong những tháng hè, và gần đây nhất, với những cuộc biểu tình lớn chống chính phủ tại quảng trường Kossuth, trước Nhà Quốc hội Hungary.

Thứ Bảy tuần trước, theo kêu gọi của Hiệp hội Quốc gia các Đại gia đình (NOE), hơn 10 ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành từ nghĩa trang đường Fiumei đến trước Nhà Quốc hội, phản đối những chính sách của nội các Hung, mà theo họ là "đánh cắp tương lai của trẻ em, gây hỗn loạn và nỗi sợ hãi, khiến người với người thù địch nhau". Tại quảng trường Kossuth, phó chủ tịch FIDESZ Pelczné Gáll Ildikó tuyên bố: "Người dân bị bần cùng hóa sẽ nổi giận, và không sớm thì muộn, họ sẽ dùng vũ lực". Những khẩu hiệu chống chính phủ và thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc - như "Gyurcsány, cút đi!", "Gyurcsány, biến vào tù!" - được giương cao và thét vang.

Thứ Hai 10-9-2007, trong khi Quốc hội Hung họp phiên toàn thể, vài trăm người biểu tình lại tụ tập trước Nhà Quốc hội, chửi bới chính phủ, xô đẩy các rào chắn (sẽ được thay bằng những dàn hoa trong thời gia tới). Khi các dân biểu phe Chính phủ Hung rời phiên họp, các nhóm biểu tình đứng gần cửa ra đã lăng mạ họ bằng những lời lẽ thô tục. Có kẻ dùng cán cờ đập vào xe hơi ông Mesterházy Attila, dân biểu MSZP. Nhiều người còn khác nhổ hay vón đất trong các chậu hoa ném về phía các nghị sĩ. Theo báo chí Hung, đa số các nhóm này đều là những kẻ đã tham gia các cuộc biểu tình bạo động cuối năm ngoái.

Theo tuyên bố của nhiều tổ chức, các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn... dài dài từ giờ đến ngày 23-10, tức đến kỷ niệm cách mạng 1956 của Hungary.

Chùm ảnh của [index] về biểu tình tại Budapest:

H.Linh, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn