TỔNG THỐNG PHÁP SARKOZY SỬ DỤNG "CON BÀI HUNG"

Thứ sáu - 14/09/2007 23:00

(NCTG) Cho dù xưa nay dường như ông Sarkozy không mấy hào hứng về nguồn gốc Hung của mình, tuy nhiên, trong chuyến viếng thăm chính thức Hungary đầu tiên kể từ ngày "đăng quang", "con bài Hung" đã được ông sử dụng triệt để.

Thủ tướng Hung tiếp đón tổng thống Pháp tại quảng trường Kosuth

Tôi đặc biệt vui mừng khi sang Hungary vì cha tôi là người gốc Hung" - ngay trong phát biểu đầu tiên với báo chí, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi nhắc đến "cội nguồn" của mình (là điều trước nay ông thường tránh, và có lúc còn phủ nhận).

Trả lời câu hỏi của báo giới tại sao thổng thống Pháp lại chọn Hungary là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du các nước thành viên EU nhằm chuẩn bị cho việc Cộng hòa Pháp sẽ giữ cương vị chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Châu Âu hậu bán 2008, ông Nicolas Sarkozy đáp: "Không phải chuyện thường nhật khi nước Pháp có một tổng thống gốc Hung". Tất nhiên, một số lý do khác cũng được nêu ra: năm 1989, Hungary đóng vai trò then chốt trong việc dỡ bức tường Berlin và người Pháp cũng hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện 1956. "Chúng tôi biết ơn nước Hung nhiều trong lịch sử Châu Âu" - ông Sarkozy phát biểu, và nhắc đến vị trí địa chính trị chiến lược của Cộng hòa Hungary trong vùng. Và cuối cùng, ông đã nói câu mà dân Hung muốn nghe: "Đây còn là đất nước của cha tôi".

Bài phát biểu tại Quốc hội Hung của ông Sarkozy đã nhận được những tràng vỗ ty vang dội, khi ông nhắc đến cách mạng 1956 và cả khi ông đề cập tới sự bình đẳng của các nước thành viên EU. "Sở dĩ tôi bắt đầu chuyến công du các nước EU tại Hungary vì tôi muốn làm tan một sự hiểu nhầm. Đối với nước Pháp, không có Châu Âu cũ và mới. Không có nước nhỏ và lớn. Không có những quốc gia được quyền lên tiếng, và những quốc gia không". Theo ông Sarkozy, điều quan trọng là Cộng hòa Pháp trở về với vùng Trung Đông Âu. Tổng thống Pháp nhận định rằng sự hiện diện của Pháp trong vùng này, cho đến nay, là không đủ mạnh và ông coi quan hệ Hung - Pháp là một mối quan hệ đồng minh chiến lược.

Được chính giới Hung và giới ký giả Hung và quốc tế để tâm, "cưng nựng" còn hơn đối với tổng thống Bush trong chuyến thăm Hungary năm ngoái, tổng thống Pháp dường như hứng khởi và không tránh cả những vấn đề nhạy cảm tại Châu Âu, như quyền lợi của Hung kiều, tự trị lãnh thổ, hay Hiệp ước Trianon (đã khiến nước Hung mất một phần diện tích và dân số rất đáng kể, sau Đệ nhất Thế chiến). „Vì những quyết định tồi tệ, nước Hung đã mất một phần đáng kể diện tích, 5 triệu dân Hung bị "tắc lại" ở ngoài lãnh thổ Hungary" - ông Sarkozy nhận xét. Tổng thống Pháp ủng hộ những quyền lợi của người thiểu số gốc Hung ở nước ngoài, nhưng không ủng hộ những quyền tập thể và sự độc lập lãnh thổ và cho rằng có thể triệu tập một hội thảo về vấn đề này, và ông sẵn sàng tới dự.

Trong vòng 5 giờ, tổng thống Pháp đã có tới 4 cuộc gặp mặt và một cuộc hội đàm chính thức với phía Hungary. Cuộc hội đàm giữa hai vị tổng thống Hungary và Pháp tại Cung Sándor đã kéo dài chừng nửa tiếng (thay vì 20 phút như dự định). Ông Nicolas Sarkozy nhấn mạnh sự quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường và cám ơn tổng thống Hung Sólyom László đã mời ông qua lại Hung dự một diễn đàn khoa học.

Trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc, Sarkozy một lần nữa lại nhắc đến nguồn gốc Hungary của ông, và tỏ ra mừng rỡ vì sự tương đồng trong quan điểm với thủ tướng Hung. Đặc biệt, tổng thống Pháp khen ngợi ông Gyurcsány vì những nỗ lực cho một hành động chung của Châu Âu trong vấn đề Kosovo.

Báo giới Hungary đặc biệt để ý đến những cử chỉ thân thiện và "hiểu biết lẫn nhau" giữa ông Sarkozy và thủ tướng Gyurcsány. Hai vị chính khách năng động (và "hiếu động") tỏ ra khâm phục nhau, tìm được tiếng nói chung và đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề, ngay cả khi ông Sarkozy còn "chọc tức" thủ tướng Hung với câu nói "ngài là người xã hội, còn tôi thì không".

Trái lại, cuộc gặp gỡ giữa ông Sarkozy và thủ lĩnh phe đối lập Orbán Viktor lại chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 phút, thay vì 30 phút như dự định. Nhiều bình luận viên chính trị cho rằng đây là một thất bại lớn của FIDESZ.

Chùm ảnh của Hãng Thông tấn Hungary MTI về cuộc viếng thăm của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Hungary:

Tổng thống Pháp và thủ tướng Hung tỏ ra "tay bắt mặt mừng" - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

Tổng thống Hung Sólyom László và người đồng nhiệm ... - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Chủ tịch Quốc hội Szili Katalin có dịp "mục sở thị" một diễn giả nổi tiếng - Ảnh: Soós Lajos (MTI)

Những phút thân thiện giữa Nicolas Sarkozy và Gyurcsány Ferenc - Ảnh: Soós Lajos (MTI)

H.Linh, theo [index]/"Tự do Nhân dân"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn