TẠI KHU NGHỈ MÁT CỦA CHÍNH PHỦ CŨNG PHẢI TRẢ PHÍ KHÁM BỆNH

Thứ ba - 25/09/2007 21:04

(NCTG) Thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc quyết định rằng từ nay trở đi, các thành viên chính phủ đi nghỉ tại khu nghỉ mát Őszöd cũng phải trả phí điều trị (vizitdíj) nếu họ đi khám bệnh, vì, theo lời ông, “cũng như bất cứ ai khác, họ cũng có bổn phận này”.

Trả phí điều trị bằng máy tự động

Trả lời tờ nhật báo lá cải “Bors”, phát ngôn viên Chính phủ Budai Bernadett cho biết: thủ tướng Hung đã ra chỉ thị sửa đổi hợp đồng ký kết giữa Trung tâm Y tế Quốc gia và Văn phòng Thủ tướng, sao cho tại khu nhà nghỉ của Chính phủ ở vùng Balatonöszöd, các thành viên nội các cũng sẽ trả phí điều trị như mọi “thường dân”.

Trước đây, tờ “Bors” có “phanh phui” rằng các lãnh đạo nhà nước không phải trả phí điều trị tại khu nhà nghỉ ở vùng Balatonőszöd, vì, căn cứ hợp đồng giữa Văn phòng Thủ tướng và Bệnh viện Kútvölgyi (là cơ sở y tế đảm bảo các dịch vụ sức khỏe tại khu nhà nghỉ, và cũng là nơi điều trị các lãnh đạo), phòng khám ở đây hoạt động như một phòng khám tư nhân và chi phí khám bệnh do Văn phòng Chính phủ trả.

Trả lời tờ báo điện tử [index], bà Budai Bernadett giải thích: nếu một chính khách hoặc lãnh đạo nhà nước đến phòng khám của Bệnh viện Kútvölgyi thì “đương sự” vẫn phải (tự) trả phí điều trị như bất cứ ai khác. Tuy nhiên, trong hợp đồng liên quan đến khu nhà nghỉ của Chính phủ tại Balatonőszöd thì chưa đả động đến phí điều trị, vì nó được ký kết trước khi có loại phí này.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn