“TỰ DO NHÂN DÂN” ĐƯA “TIN VỊT” VỀ CÁI CHẾT CỦA HORN GYULA

Thứ ba - 09/10/2007 21:41

(NCTG) Khoảng 9 giờ tối thứ Hai 8-10-2007, bản điện tử NOL của “Tự do Nhân dân” (Népszabadság) - nhật báo hàng đầu của Hungary - đã loan tin cựu ngoại trưởng, cựu thủ tướng Hungary, ông Horn Gyula, đã qua đời trong viện. Nhanh chóng, tin này đã được một kênh truyền hình Hung đưa lại.

Cựu ngoại trưởng, cựu thủ tướng Hungary Horn Gyula, một chính khách hàng đầu của nước này thập niên 80-90 thế kỷ trước

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, mẩu tin đã được xác minh là thất thiệt và được “dỡ” ngay khỏi bản điện tử NOL. Với tiêu đề “Chúng tôi xin lỗi”, “Tự do Nhân dân” cho biết: dựa trên một thông tin sai lạc (xuất phát từ hai nhân viên hàng đầu của báo), tờ báo đã loa tin sai. Đồng thời, “Tự do Nhân dân” cũng có lời cáo lỗi tất ông Horn Gyula và độc giả báo.

TBT Vörös T. Károly cho Hãng Thông tấn Hungary MTI hay: một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành. Sau khi thống nhất với các chủ báo, Ban biên tập sẽ đưa ra quyết định trong vụ này vào thứ Năm tới. Ông Vörös T. Károly không tiết lộ danh tính hai nhân viên kể trên (được biết, họ giữ chức phó TBT báo), nhưng về sau, ông có cho Đài Phát thanh Hungary biết: cả hai phó TBT này đều đề nghị được từ chức.

TBT “Tự do Nhân dân”, ông Vörös T. Károly

Theo thông tin của tờ báo điện tử [index], thông tin sai lạc về “cái chết” của Horn Gyula xuất phát từ phó TBT Tamás Ervin: tối thứ Hai, ông này đã gọi điện thoại vào tòa soạn và báo tin. NOL muốn là tờ báo đầu tiên đăng tin quan trọng này, nên dù chưa kiểm tra lại nguồn tin, phó TBT “trực ban” Nagy Csaba đã chỉ thị cho đăng tin. Ít phút sau, ông Tamás Ervin đã gọi điện lại để cải chính, và tờ báo mạng Stop.hu cũng có ngay bài bác bỏ nguồn tin của “Tự do Nhân dân”. Tuy nhiên, kênh truyền hình Echo TV thì “nhanh nhẩu đoảng” khi họ đưa ngay “tin nóng” này mà không thông qua kiểm chứng…

Từ nhiều tuần nay, cựu thủ tướng Horn Gyula phải nằm viện và không ai biết cụ thể ông bị bệnh gì. Năm nay 75 tuổi, dường như ông Horn đã bị viêm phổi trong quá trình điều trị; theo ông Grósz Andor, phó giám đốc Trung tâm Y tế Quốc gia, trạng thái sức khỏe của ông Horn chưa được cải thiện và ông vẫn phải tiếp tục nằm viện. Tuy nhiên, nhiều chính khách MSZP cho biết: bệnh tình của vị cựu thủ tướng chưa có gì nguy kịch.

H.Linh tổng hợp, theo [index], [origo] và “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn