HÃNG BKV “PHỤC THÙ” NHỮNG CON NỢ LỚN

Thứ ba - 02/10/2007 22:30

(NCTG) Theo những nguồn tin mới nhất, vào trung tuần tháng 11-2007, Hãng Giao thông Budapest (BKV Zrt.) sẽ “phục thù” những con nợ lớn bằng cách thuê những hãng “đòi nợ thuê” để truy những khoản nợ từ 5 năm nay. Những người đi lậu vé bị bắt gặp và phạt tiền đang nợ BKV tổng cộng 15 tỉ Ft, trong số đó con nợ lớn nhất nợ tới 2,3 triệu Ft (người này bị bắt quả tang đi lậu vé… 210 lần trong vòng 5 năm qua).

Song song với những bộ trang phục mới, các nhân viên BKV cũng ngày càng có thái độ niềm nở, lịch sự hơn với hành khách

Ngoài ra, có 5 người khác có khoản nợ trên 1 triệu Ft. Trong trường hợp cơ bản, có thể đòi những khoản tiền phạt này trong 5 năm, nhưng nếu giữa chừng đã diễn ra một “động thái” nào đó liên quan đến pháp luật thì khoản thời gian này được tự động kéo dài.

Năm năm qua, có tới 4 triệu vụ phạt tiền diễn ra tại BKV: trong 1,2 triệu trường hợp, người đi lậu vé có xuất trình một giấy tờ gì đó và trên nguyên tắc là có thể đòi tiền họ (tổng số tiền phạt lên tới 15 tỉ Ft).

Đầu tháng 6-2007, hãng BKV tuyên bố sẽ thông qua các hãng “đòi tiền thuê” để thu số tiền trên. Từ dạo đó, có nhiều hãng đã đăng ký và một cuộc đấu thầu sẽ được mở để BKV tìm hãng nào thích hợp nhất.

Ông Regőczi Miklós, phó tổng giám đốc BKV Zrt., cho biết: việc đòi tiền bằng cách nào sẽ phụ thuộc vào hãng đòi nợ. Như vậy, có khả năng hãng này sẽ cử người đến tận chỗ làm của con nợ để đòi, khiến “đương sự” phải hổ thẹn. Ông Regőczi cũng cho biết: khả năng là BKV sẽ đăng quảng cáo trên các báo về một chiến dịch “ân xá”, theo đó từ ngày 15-10, những con nợ nào tự nguyện trả tiền nợ sẽ được giảm 20%. Một số điện thoại miễn phí cũng sẽ được công bố nhằm mục đích này.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn