SIẾT CHẶT NHỮNG ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH HUNGARY?

Thứ bảy - 29/09/2007 20:42

(NCTG) Một gia đình Hung sống tại Serbia phàn nàn rằng trong năm nay, không làm sao họ xin được thị thực vào Hungary. Bởi lẽ, người bạn vẫn làm giấy mời cho họ không có nhà riêng, mà sống tại căn hộ thuê, vì vậy giấy mời do anh gửi không được coi là “đủ điều kiện”.

Từ đầu năm 2008 trở đi, biên giới phía ngoài của Hungary sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn - Ảnh: MTI

Gia đình Hung nọ cho báo chí biết: họ chẳng hiểu vấn đề là ở đâu vì những lần trước, không ai để ý đến việc người bạn họ ở nhà thuê. Anh này chỉ cần gửi giấy mời, gia đình nọ mang tới tòa lãnh sự Hung và tới hôm sau là visa đã được cấp. Tuy nhiên, điều này đến giờ đã “bất khả thi”: vị lãnh sự Hung tại Serbia còn đòi hỏi người mời phải chứng tỏ rằng anh có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, thậm chí, có nhà riêng tử tế.

Ông Gulyás Mihály, trường phòng Thị thực Cục Nhập cư và Quốc tịch (BÁH) ngạc nhiên trước câu chuyện này. Theo ông, luật định của Hungary liên quan đến việc cấp thị thực không có gì thay đổi kể từ năm 2002. Tuy nhiên, ông cũng cho biết: trước nay, để nhập cảnh Hung, bao giờ người mời cũng phải chứng tỏ khả năng “nuôi” ăn ở và bảo đảm sức khỏe cho các vị khách

Báo chí đặt câu hỏi: tại sao gia đình nọ lại phải cần giấy mời, vì nếu có công ăn việc làm tại Serbia, họ có thể xin visa không có gì khó khăn. Câu trả lời ở đây đơn giản: họ không có việc làm ổn định, và chỉ muốn thỉnh thoảng qua Hung thăm người thân, nếu được thì đi xem một bộ phim, một vở kịch… nhưng “ao ước” ấy của họ giờ đã khó thành hiện thực!

Trần Lê, theo "Tự do Nhân dân"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn