BUDAPEST: KHỞI ĐẦU LOẠT BIỂU TÌNH CHỐNG CHÍNH PHỦ MÙA THU 2007

Chủ nhật - 16/09/2007 17:06

(NCTG) “Nhân” 1 năm ngày bài phát biểu “dối dân” của thủ tướng Gyurcsány Ferenc bị rò rỉ, gây xáo trộn trầm trọng trên chính trường và đời sống xã hội Hung, chiều thứ Bảy 15-9-2007, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Budapest, có thể coi là mở đầu cho chuỗi những hành động phản kháng mùa thu 2007.

Nhiều ngàn người tập trung trên thành Vár, tại quảng trường Thánh György cạnh Dinh Tổng thống (Cung Sándor). Tại bục diễn giả, có sự hiện diện của gần 30 nhân vật quen biết (chính khách, nhà thể thao, các nhân sĩ cánh hữu) như Wittner Mária (dân biểu FIDESZ), Eperjes Károly, Bánffy György, Bayer Zsolt, Csókay András, Papp Lajos, Grosics Gyula, Jankovich Marcell, Melocco Miklós và Morvai Krisztina. Người dẫn chương trình, ông Murányi László còn nêu danh nhiều người khác không đến dự biểu tình, hoặc đến muộn.

Trong đám đông, khẩu hiệu “Gyurcsány, cút đi!” nhiều lần được vang lên giữa các bài phát biểu. Trong số đó, phát biểu của bà Morvai Krisztina, một luật gia, đồng chủ tịch Ủy ban Luật gia Dân sự, là được để tâm và hưởng ứng hơn cả (Ủy ban Luật gia Dân sự là tổ chức đã tự điều tra và đưa ra bản báo cáo về “những hành vi bạo hành” của cảnh sát Hung trong các cuộc biểu tình mùa thu năm ngoái). Bà Morvai kêu gọi cư dân Hung đòi các dân biểu MSZP và SZDSZ, cũng như chính quyền Hung phải từ chức bằng những hành động “bất hợp tác”. Ký giả Bayer Zsolt thì cho rằng “thời cơ cách mạng chưa đến, chúng ta cần chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý, trong khuôn khổ Hiến pháp”.

Ngay trước mắt phóng viên Hãng Thông tấn Hungary MTI, các thanh niên cầm cờ mang biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc (Árpádsávos) đã ngăn vài du khách da màu, không cho họ vào quảng trường Thánh György. Dân Á châu và các sắc tộc khác cũng bị coi là “không nên có mặt” tại cuộc biểu tình kéo dài chừng 3 tiếng rưỡi này (thay vì 2 tiếng như theo dự định).

Trong ngày, nhiều cuộc xuống đường khác cũng đã diễn ra trong thành phố. Một nhóm những kẻ từng tham gia các biến cố bạo động mùa thu năm ngoái đã “biểu dương lực lượng” suốt ngày tại quảng trường Anh hùng, đòi thủ tướng Hung phải từ chức. Cạnh đó, Phòng trào vì Dân tộc Hung thì tập trung tại quảng trường Liệt sĩ (gần quảng trường Kossuth, nơi có tượng cố thủ tướng Nagy Imre): chừng 300 người lên tiếng đòi nội các Hung phải ra đi. Một nhóm nhỏ tìm cách “đánh lạc hướng” cảnh sát đ3ề “luồn” vào quảng trường Anh hùng, nhưng rồi bị phát hiện và từng người bị “tống” ra.

Chùm ảnh của [index] về cuộc biểu tình chống chính phủ tại quảng trường Thánh György trên thành Vár:

H.Linh, theo [index]/MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn