0 GIỜ 21-12-2007: HUNGARY GIA NHẬP “KHÔNG GIAN PHI THỊ THỰC” SCHENGEN!

Thứ năm - 20/12/2007 20:55

(NCTG) Mốc thời gian 0 giờ ngày 21-12-2007 đánh dấu một sự kiện trọng đại đối với các quốc gia mới gia nhập Liên hiệp Châu Âu, trong đó có Hungary: 9 thành viên mới của EU sẽ chính thức hòa vào “không gian phi thị thực Schengen”.

Mở biên giới Áo – Hung với sự có mặt của các chính khách cựu trào

Như thế, kể từ thời điểm này, những biên giới phân cách Hungary với các quốc gia trong khối Schengen sẽ không còn nữa. Đồng thời, cơ quan biên phòng Hung chính thức được giải thể và lực lượng biên phòng được nhập vào cảnh sát, sẽ có nhiệm vụ kiểm tra nội địa.

Trong số các quốc gia vùng Đông Âu gia nhập Liên hiệp châu Âu mùa hạ năm 2004, Hungary là nước đầu tiên thực hiện được tất cả những yêu cầu kỹ thuật, luật pháp và nhân sự của EU cho việc gia nhập khối phi thị thực Schengen từ cuối năm 2006.

Được nhận 170 triệu EURO để giải quyết (trong vòng 3 năm) những nhiệm vụ khi gia nhập Schengen, chính quyền Hung đã nhanh chóng có kế hoạch để phát triển sự có mặt của Hung trong hệ thống dữ liệu tin học chung (SIS-II - Hệ thống Thông tin Schengen thế hệ 2), hiện đại hóa việc canh giữ đường biên giới với một số nước láng giềng (mà nay đã được coi như biên giới phía ngoài của khối Schengen). Chính phủ Hungary còn đề phòng một số trường hợp khẩn cấp – như việc người tị nạn có thể tràn vào Hung, và qua đó, vào các nước thuộc Schengen, nếu có một cuộc chiến xảy ra - bằng cách mua 3 chiếc xe phun nước trang bị thuộc loại tối tân nhất của Israel, giá 1,2 triệu EURO (động thái này từng bị phe đối lập Hung phê phán gay gắt vì theo họ, thực chất, xe phun nước là để... đàn áp biểu tình, chứ không phải bảo vệ an ninh thời “hậu Schengen”). Việc sửa đổi hệ thống kiểm tra thị thực tại Phi trường Quốc tế Budapest cũng được tập trung tiến hành, và chắc chắn là trong thực tế, Hungary không cần phải chờ đến ngày 30-3-2008 - thời điểm chuyển sang giờ mùa hạ - để sẵn sàng cho việc bãi bỏ visa ở sân bay.

Trong số 7 quốc gia láng giềng có biên giới đường bộ với Hungary, Áo, Slovakia và Slovenia đã là thành viên Schengen; Romania, vì là thành viên Liên hiệp Châu Âu từ đầu năm 2007 (và khả năng sẽ gia nhập Schengen năm 2009), được Hungary “nhẹ tay” trong khâu kiểm tra ở cửa khẩu, còn Croatia thì được Hungary „xử lý” tại Hội đồng EU để công dân nước này vẫn có thể nhập cảnh Hung bằng thẻ thông hành. Chỉ có Serbia và Ukraina là sẽ được “để tâm” thích đáng sau biến cố ngày 20-12: cư dân hai xứ này phải xin visa Schengen giá 35 EURO để vào Hung, nhưng trẻ em, các nhà thể thao và một số đối tượng khác được miễn phí.

Việc Hungary gia nhập khối Schengen tạo điều kiện để người Việt cư trú hợp pháp tại Hung có thể tự do xuất cảnh sang các nước trong khối. Trong hoàn cảnh làm ăn, sinh sống khó khăn tại nước sở tại, cũng đã có một số người có ý định thử tìm vận may ở các quốc gia khác, nhân sự kiện Schengen: tuy nhiên, điều này đòi hỏi khả năng sinh ngữ, sự hiểu biết về pháp luật và thực chất, muốn di cư với mục đích kinh doanh thì vẫn cần xin visa. Vì thế, trước mắt, có lẽ 21-12 mới đi vào tâm thức cộng đồng Việt Nam tại Hung như một ngày mà nếu muốn, họ có thể bỏ túi cuốn hộ chiếu và phóng xe thẳng tới Vienna, thủ đô Áo Quốc, mà không cần xin thị thực và dừng tại cửa khẩu.

Chùm ảnh Hungary chào mừng việc gia nhập khối Schengen của [index]:

Mừng "không gian phi thị thực" tại cố đô Esztergom, biên giới Hungary - Slovakia

Mở biên giới Hungary - Áo với hoài niệm quá khứ: gần hai chục năm trước đây, ngoại trưởng Hungary Horn Gyula và người đồng nhiệm Alois Mock đã từng cùng nhau cắt hàng rào thép ngăn cách Đông - Tây. Trong dịp này, Horn Gyula vì lâm bệnh nên không đến được, nhưng ông Alois Mock (cũng đã yếu và phải có hai người dìu) đã có mặt trong sự kiện lịch sử ngày 20-12-2007

Hoàng Tuấn


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn