DÂN BUDAPEST KHÔNG ƯA THỦ ĐÔ CỦA HỌ

Thứ sáu - 03/08/2007 23:05

(NCTG) Dân Budapest không thích sống tại thủ đô, nhưng cư dân Miskolc thì lại yêu thành phố của họ - đó là một kết quả trong cuộc thăm dò của Viện Gallup, được thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Ủy ban Châu Âu.

Budapest: ầm ĩ, bẩn thỉu và giao thông công cộng tồi tệ?

Trong danh sách 75 thành phố lớn ở Châu Âu, Budapest chỉ đứng thứ 61 theo mức độ bằng lòng của cư dân: người dân thủ đô than rằng giao thông công cộng ở thủ đô vẫn tồi tệ, thành phố quá ồn ào và bẩn thỉu.

Hai thành phố Groningen (Hà Lan) và Aalborg (Đan Mạch) là nơi cư dân bằng lòng nhất với nơi họ sống. “Đội sổ” là Athens và Naples, hai thành phố Nam Âu.

Tại thành phố đứng đầu bảng là Groningen, 50% cư dân đi xe đạp và phố phường thì không thấy xe hơi mấy. Đô thị này rất sạch sẽ và yên tĩnh. Ông Lukács András, chủ tịch Tổ công tác Dưỡng khí, cho rằng Budapest cũng có tiến bộ, nhưng chậm chạp: “Có những ví dụ tốt như phố Tompa hay Ráday ở Quận IX, tại đó mọi thứ thay đổi tuyệt vời. Như vậy, ở đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề cách nhìn nhận”.

Miskolc

Ngoài Budapest thì Miskolc là thành phố thứ hai của Hungary tham gia cuộc thăm dò của Viện Gallup. Rốt cục, Miskolc được xếp thứ 38: người dân thành phố này đa phần bằng lòng với sự sạch sẽ nơi công cộng, cũng như sự yên tĩnh của Miskolc. Dân cư ở đây cho biết: Miskolc thực ra chỉ có một vấn đề, nhưng lại khá nan giải: nạn thất nghiệp!

Trần Lê, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn