THỦ TƯỚNG HUNG THẤT VỌNG TRƯỚC THÁI ĐỘ CỦA TỔNG THỐNG SÓLYOM LÁSZLÓ

Thứ sáu - 22/06/2007 22:20

(NCTG) Thủ tướng Gyurcsány Ferenc tỏ ra bất ngờ và thất vọng trước thái độ "thúc thủ" của tổng thống Sólyom László trước đề nghị trao tặng huân chương cho cựu ngoại trưởng - thủ tướng Horn Gyula nhân dịp ông tròn 75 tuổi vào đầu tháng Bảy tới.

Lần thứ hai, có thể Horn Gyula lại không được huân chương quốc gia nhân ngày sinh nhật...

Như NCTG đã đưa tin, tổng thống Sólyom László bày tỏ sự không đồng tình trước đề xuất này và cho biết: ông muốn chờ ý kiến của Tòa án Hiến pháp, xem ông có quyền hạn đến đâu trong việc từ chối sự tặng thưởng đối với ông Horn Gyula.

Trong hội nghị thượng đỉnh của các tổng thống và thủ tướng những thành viên Liên hiệp Châu Âu tại Bruxelles, trả lời câu hỏi của giới báo chí, thủ tướng Hung cho rằng lẽ ra ông Sólyom László phải biết rằng theo các luật định hiện tại, ông không có quyền "xem xét" đề xuất của chính phủ. Nói về ông Horn Gyula, thủ tướng Hung nhận định: "Horn Gyula đã trở thành một chính khách tầm cỡ Châu Âu" và được Châu Âu nhìn nhận như người có vai trò quyết định trong việc dỡ bỏ "tấm màn thép" ngăn cách Đông - Tây, dẫn tới thống nhất châu lục.

Đương kim tổng thống Hungary từng là một luật gia lừng danh, cựu chủ tịch Tòa án Hiến pháp Hungary thời kỳ 1990-2000 và trên cương vị ấy, ông là người hiểu rõ hơn cả Hiến pháp Hung. Tuy nhiên, kể từ khi giữ cương vị nguyên thủ quốc gia, ông đã có một số hành động gây xôn xao dư luận vì sự diễn giải mang tính cá nhân, nặng về cảm tính đối với "bộ luật mẹ" của nước Hung...

Trần Lê, theo [index]/MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn