GIỚI CHỨC HUNG NÓI CHƯA THẤY AI KÊU CA VÌ BỊ “GIẢI TỎA GIƯỜNG BỆNH”

Thứ bảy - 18/04/2020 01:28

(NCTG) Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia chưa nhận được khiếu nại của bất cứ bệnh nhân nào, về việc họ bị cho xuất viện trong khuôn khổ chiến dịch “giải phóng giường bệnh” cho đạt chỉ tiêu 60% mà chính quyền đề ra, và việc xuất viện ấy khiến trạng thái sức khỏe của họ suy giảm.

Ngoại trưởng Szijjártó Péter trên một trong những chuyến bay “ngạo nghễ” chở y cụ từ Trung Quốc về Hungary - Ảnh chụp màn hình

Ngoại trưởng Szijjártó Péter trên một trong những chuyến bay “ngạo nghễ” chở y cụ từ Trung Quốc về Hungary - Ảnh chụp màn hình

Đó là trả lời của Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília trước câu hỏi của báo chí, khi trong những ngày qua, một số độc giả báo phản ánh tình trạng họ hoặc thân nhân họ bị cho xuất viện gấp gáp ngay trong dịp lễ Phục sinh, khi gia đình không kịp chuẩn bị và có khả năng điều trị người bệnh tại gia.

Chính sách “giải tỏa giường bệnh” nhằm mục đích có được tối thiểu 60% giường trống để “phòng khi hữu sự”, hay như cách nói của chính quyền Hungary, để đối phó với “kịch bản xấu nhất”. Các bệnh viện phàn nàn rằng chỉ thị được đưa ra với thời hạn quá ngắn, chỉ nội trong vỏn vẹn 5 ngày!

Bà Müller Cecília tái khẳng định, do cần chuẩn bị cho giai đoạn lây nhiễm hàng hoạt, nên việc thu xếp để có một lượng giường lớn (gần 40 ngàn) để “chờ đón” các bệnh nhân nhiễm Coronavirus là “cần thiết và hợp lý”. Tuy nhiên, bà cũng nói là đa phần số giường này vẫn chưa được sử dụng.

Vì vậy, “giải phóng” 60% lượng giường không có nghĩa là cần lập tức “tống” 30 ngàn bệnh nhân về nhà! Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary cũng giải thích, mỗi bệnh nhân khi về nhà đều được nhận hai hồ sơ xuất viện. Một trong hai hồ sơ đó có đủ các thông tin mang tính chuyên môn về mặt y khoa.

Căn cứ vào đó, các gia đình sẽ biết bệnh nhân cần dùng thuốc gì, điều trị ra sao khi ở nhà. Bệnh nhân cũng sẽ được nhận liều thuốc đủ cho ba ngày, để khỏi có vấn đề về mặt thuốc men. Ngoài ra, hồ sơ xuất viện thứ hai gồm các hướng dẫn để gia đình có thể chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại gia.

Bà Müller Cecília đề nghị sự hợp tác của bệnh nhân và gia đình, vì đây là một tình trạng bất thường đối với tất cả mọi người. Nếu gặp phải vấn đề gì, bệnh nhân có thể đề xuất lên viện trưởng, lên người đại diện các quyền của người bệnh, hoặc trực tiếp lên Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia.

Trở lại vấn đề của các viện dưỡng lão, được biết, đã có hơn 18 ngàn khẩu trang được trao cho các cơ sở xã hội dành cho người cao tuổ ở thủ đô Budapest, “bất kể cơ quan quản lý là ai”. Chính quyền cũng đang điều tra các vụ mất trộm trang thiết vị bảo hộ y tế xảy ra tại nhiều bệnh viện.

Trả lời báo giới, bà Müller Cecília khẳng định: nếu ai đó có triệu chứng nặng, nhất thiết cần điều trị trong viện và bác sĩ gia đình sẽ là người đưa ra chỉ thị nhập viện cho bệnh nhân. Còn với bệnh nhân có triệu chứng nhẹ thì không cần thuốc men gì, chỉ cần uống nhiều nước và các loại vitamin.

Về khả năng tái nhiễm Covid-19, Giám đốc Y tế Quốc gia cho hay, đây là điều mà giới khoa học đang nghiên cứu và chưa có thông tin gì chắc chắn, trên nguyên tắc ai đã bị nhiễm thì sẽ phát sinh kháng thể, còn kháng thể này có đủ mạnh để bảo vệ bệnh nhân khỏi bị tái nhiễm không, thì chưa biết.

Do đó, kể cả người bị nhiễm và đã lành bệnh cũng vẫn phải đề phòng, vì không loại trừ được khả năng tái nhiễm. Một thống kê khác: tổng cộng đã có 41.590 test được thực hiện ở Hungary, con số này không nhiều, và cũng không rõ là được tiến hành với bao nhiêu bệnh nhân, như index.hu có hỏi.

Liên quan tới dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ bắt đầu vào hồi 9h (chứ không phải 8h như thông lệ, để tránh tình trạng đường sá đông đúc vào giờ đi làm), và cảnh sát sẽ hỗ trợ các trường sở. Trong kỳ thi, các thí sinh có thể đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc - tối đa 10 người một phòng.

Để giảm đi lại, các thí sinh và giáo viên phải đi lại nhiều trong những tuần lễ diễn ra kỳ thi sẽ được thu xếp ở ký túc xá. Công dân ngoại quốc cũng có thể đi thi, và học sinh mang hai quốc tịch sẽ được nhập cảnh để tham gia kỳ thi. Đáng buồn là năm nay sẽ có không có buổi chia tay tuổi học trò (ballagás).

Một quy định mới - mang tính giảm nhẹ - của Bộ Các nguồn Nhân lực (EMMI) cũng được công bố cụ thể, theo đó các sinh viên xong kỳ thi tốt nghiệp cho tới thời hạn 31-8-2020 sẽ được nhận bằng đại học hay cao đẳng mà không cần có chứng chỉ ngoại ngữ - một điều kiện tiên quyết trước đây.

Về việc phòng chống dịch bệnh, ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter cho hay, Hungary tiếp tục cho nhập 1,5 triệu quần áo bảo hộ cho các y, bác sĩ trong vòng 24h qua. Cạnh đó, còn có 100 ngàn găng tay, 50 ngàn test và 200 máy trợ thở, theo tin trên Facebook.

Bộ trưởng Szijjártó Péter khẳng định: do “cầu hàng không” Trung - Hung hoạt động liên tục nên Hung đã có thể “hào phóng” tặng vài chục vạn khẩu trang và quần áo bảo hộ cho Serbia, Croatia, Slovenia và Bắc Macedonia, để các quốc gia này ngăn chặn và bảo vệ Hung khỏi làn sóng nhập cư mới.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn