“KHẨU TRANG VẢI LÀM CHẬM SỰ LAN TRUYỀN CỦA DỊCH BỆNH”

Thứ tư - 22/04/2020 17:15

(NCTG) Thêm 70 ca lây nhiễm mới trong vòng 24h qua, và 12 ca tử vong là người cao tuổi có bệnh nền - nâng tổng số các ca lây nhiễm lên 2.168 và các ca tử vong vì Covid-19 lên 225, theo thông báo sáng nay, 22-4 của chính quyền Hungary. Bên cạnh đó, thêm 8 người lành bệnh và được xuất viện, nâng tổng số các ca lành bệnh lên 295.

Thủ tướng Orbán Viktor trorng phiên họp Quốc hội - hầu như không ai dùng khẩu trang! - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Thủ tướng Orbán Viktor trorng phiên họp Quốc hội - hầu như không ai dùng khẩu trang! - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Con số lây nhiễm trong thực tế hiện tại là 1.598, trong số đó 825 người phải điều trị trong viện, 63 người phải dùng máy trợ thở. Riêng về số bệnh nhân đến từ Viện Dưỡng lão ở đường Pesti (Budapest), có 284 người bị lây nhiễm và 28 người qua đời vì dịch bệnh Covid-19 tính đến bây giờ.

Trong bối cảnh Hungary đang tiến dần tới thời điểm 3-5, khi dịch bệnh được dự đoán là sẽ tới đỉnh điểm, Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely hôm qua đã ra chỉ thị buộc cư dân thủ đô phải che mặt (bằng khẩu trang hay khăn) tại các cửa hiệu (và đồng thời trên các phương tiện công cộng).

Quyết định này của ông nhận được một “hậu thuẫn”, là quan điểm đồng tình của Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), khi vị giáo sư, bác sĩ phẫu thuật tim này cho rằng nếu càng nhiều người đeo khẩu trang vải, thì dịch bệnh càng được ngăn cản để bớt lan truyền nhanh.

Phát biểu trên trang web của SOTE, ông Merkely Béla cho hay: trong thời gian dịch bệnh, nên đeo khẩu trang trong mọi tình huống, khi gặp gỡ nhiều người. Với người trên 65 tuổi, ông khuyên cứ ra đường là nên đeo. Người dân không nên đeo khẩu trang y tế, mà cần đeo khẩu trang vải hai lớp.

Đó là loại khẩu trang có thể giặt ở nhiệt độ cao và tái sử dụng. Hiệu trưởng SOTE nói rõ rằng: bản thân việc đeo khẩu trang không ngăn chặn được sự lây nhiễm, nhưng có thể khiến quá trình dịch bệnh chậm đi. Người dưới 65 tuổi cũng nên đeo ở những nơi không thể giữ được khoảng cách an toàn.

Như vậy, trong thời kỳ dịch bệnh, theo ông hiệu trưởng, hãy dùng khẩu trang khi tới nơi đông người như hiệu thuốc, cửa hàng thực phẩm, khi đi trên xe cộ công cộng. Người cao tuổi, ngay cả khi chẳng hạn cần xuống nhà đổ rác, nghĩa là chỉ rời nhà trong thời gian ngắn, cũng nên dùng khẩu trang.

Ông Merkely Béla cũng làm rõ, là nếu dùng khẩu trang vải cũng cần chú ý tới những nguyên tắc cơ bản, ví dụ phải đồng thời che cả mũi và miệng, không được để hở giữa khẩu trang và mặt, nếu không có khẩu trang cũng vô nghĩa. Ngoài ra, trước khi dùng và sau khi cởi ra cần rửa tay thật kỹ.

Cũng nên giặt và tẩy trùng khẩu trang, và SOTE cho rằng khẩu trang may tại gia cũng có hiệu quả, theo hướng dẫn đăng trên trang chủ của trường. Ý kiến của vị bác sĩ được mạng index.hu coi là bất ngờ, vì cho tới giờ giới chức dịch tễ Hung không khuyến cáo người khỏe mạnh dùng khẩu trang.
 
Khuyến cáo “CHỚ DÙNG KHẨU TRANG NẾU KHÔNG CÓ BỆNH” của cơ quan y tế công cộng Hungary
Khuyến cáo “CHỚ DÙNG KHẨU TRANG NẾU KHÔNG CÓ BỆNH” của cơ quan y tế công cộng Hungary

Thậm chí, giới chức Hungary hoàn toàn theo quan điểm mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến cáo trên trang chủ của tổ chức này. Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília và Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) nhiều lần nhấn mạnh, người khỏe mạnh không cần sử dụng khẩu trang.

Chỉ những ai có bệnh về đường hô hấp (ho, hắt hơi...), hoặc những ai tiếp xúc với người có thể bị lây nhiễm (ví dụ các nhân viên y tế) thì mới cần đeo, theo góc nhìn này. NNK và Bộ Các nguồn Nhân lực còn đưa ra một khuyến cáo chung, theo đó, “CHỚ DÙNG KHẨU TRANG NẾU KHÔNG CÓ BỆNH”.

Về sau, do bị nhiều dị nghị, khuyến cáo trên mạng xã hội Facebook bị gỡ, và bà Müller Cecília hứa sẽ nói rõ hơn về vụ sử dụng khẩu trang. Tới giờ, kết luận cuối cùng của NNK là, chỉ ai nhất thiết cần thì hẵng đeo khẩu trang, tuy nhiên nếu ai thấy yên tâm khi dùng thì cứ đeo, nhưng hãy đúng cách!

Sau đó, trong một cuộc họp Quốc hội cuối tháng 3-2020, Thủ tướng Orbán Viktor cũng nêu quan điểm về mặt chính trị và quản trị nhà nước của ông về khẩu trang: ai thích đeo thì đeo nhưng tự mua mà dùng, chính quyền không bắt buộc vì không đảm bảo được khẩu trang cho tất cả mọi người dân!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn