TỪ 4-5 CÓ THỂ SẼ NỚI LỎNG NHỮNG QUY ĐỊNH HẠN CHẾ

Thứ năm - 23/04/2020 20:00

(NCTG) Giai đoạn sau khi dịch bệnh “cán đỉnh” ở Hungary - dự tính sẽ vào ngày 3/5 tới - có thể kéo dài nhiều tuần, và chừng nào chưa có vaccine chống Coronavirus, chừng ấy cần phải “sống chung với lũ” dưới một dạng nào đó, theo Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.

Người dân khả năng sẽ phải duy trì nếp “giãn cách xã hội” trong một thời gian dài? - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Người dân khả năng sẽ phải duy trì nếp “giãn cách xã hội” trong một thời gian dài? - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Trong cuộc họp báo thường lệ hàng tuần vào thứ Năm 23/4, ông Gulyás Gergely và Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra đã đưa ra nhiều thông tin quan trọng liên quan tới tình hình Covid-19 tại Hungary. Sau đây là một số điểm cốt yếu nhất được thông báo vào ngày thứ 43 sau khi ban hành trạng thái khẩn cấp:

- Những biện pháp hạn chế chắc chắn sẽ được gia hạn tới ngày 3-5, tuy nhiên chính phủ tính đến chuyện hệ thống y tế Hungary đã sẵn sàng để đưa ra kế hoạch tái khởi động nền kinh tế nước này. Thứ Tư tuần sau, chính phủ sẽ ra quyết định, sau đó hoặc Thủ tướng Orbán Viktor, hoặc ông Gulyás Gergely sẽ công bố chi tiết.

- Từ khi dịch bệnh nổ ra, có thêm 51 ngàn người đăng ký tìm việc, đồng thời, có 44 ngàn việc làm có chủ, nghĩa là trong số những người mất việc vì Covid-19, có nhiều người đã có việc mới. Trả lời câu hỏi của báo giới, ông Gulyás Gergely cho hay, Covid-19 không ảnh hưởng tới việc thực hiện tăng lương đã thông báo trước đây.

- Về kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, mọi việc đã sẵn sàng để nội dung thi viết có thể bắt đầu được tiến hành từ 4-5. Tuy nhiên, Quốc vụ khanh phụ trách Giáo dục Maruzsa Zoltán được ủy nhiệm để bàn thảo với đại diện của ngành Giáo dục và giới phụ huynh, và ông có toàn quyền cho thi, hoặc quyết định hoãn lại một vài tuần.

- Tại những nơi cần đeo khẩu trang (ví dụ từ 27-4 trở đi, tại Budapest), các thành viên chính phủ cũng sẽ tuân thủ quy định, theo lời bà Szentkirályi Alexandra. Nói về cuộc chiến giữa chính phủ và Budapest, ông Gulyás Gergely cho rằng trách nhiệm hàng đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 thuộc về nhà nước, và cả địa phương.

Trong thời kỳ dịch bệnh mà đôi bên xung đột nhau là không nên, theo ông. Nếu có những sai lầm và nảy sinh tranh luận chính trị, chính phủ sẵn sàng tham gia. Vị bộ trưởng cũng cho biết, các vật tư y tế cần thiết để phòng chống Covid-19 đã được mua, chủ yếu nhờ “công” của Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại, và sẽ còn được mua.

- Thời kỳ đầu của dịch bệnh, chính phủ đã cho nghiên cứu một số mô hình toán học và chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Việc cho “giải phóng” để có 50% giường bệnh (con số đã đạt được vào lúc này) và cho vận hành 8 ngàn máy trợ thở hoàn toàn là một quyết định chuyên môn của giới y học, sẽ được trình bày cho công luận biết.

- Chưa có con số cụ thể, nhưng số ca lây nhiễm trong giới nhân viên y tế chiếm khoảng 10% tổng số ca lây nhiễm đã được xác nhận. Ngoài ra, trong thời gian cách ly, con số bạo hành gia đình gia tăng - các trung tâm bảo trợ nạn nhân vẫn hoạt động và các nạn nhân bị bạo hành vẫn được phép đi lại để thông báo về tình cảnh của mình.

- Giai đoạn sau khi dịch bệnh đạt tới đỉnh điểm có thể kéo dài nhiều tuần, cần phải sống chung với virus một cách nào đó. Giống như các chuyên gia Mỹ, giới dịch tễ học và toán học Hung cũng cho rằng có nhiều khả năng” là làn sóng thứ hai của dịch bệnh Covid-19 sẽ tới vào tháng 9-10 năm nay, theo lời Bộ trưởng Gulyás Gergely.

Coronavirus chỉ thực sự được xử lý nếu có vaccine, chừng nào chưa có thuốc, các chuyên gia cho rằng sự miễn dịch cộng đồng” chỉ có được nếu tỷ lệ lây nhiễm đạt mức 60-70%, nhưng chính phủ thì muốn tránh điều này. Sau khi thực hiện 60 ngàn test, có thể tuyên bố là mức lây nhiễm của Hungary ít hơn nhiều so với Tây Âu và Hoa Kỳ.

- Về Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Kásler Miklós mà nhiều người cho là phải “tống cổ”, Thủ tướng Orbán Viktor cho là y tế Hung dưới sự chỉ đạo của vị giáo sư này đã vận hành tốt. Tỷ lệ giường bệnh được sử dụng hàng năm, tới giờ là chừng 66-68% - khủng hoảng cho thấy cần tái cơ cấu nguồn tài chính được chi cho Y tế.

Cần phải suy nghĩ lại, những hình thức tài chính thúc đẩy bệnh nhân ở lại viện càng lâu càng tốt, thì có hay hay không?”, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ đặt câu hỏi. Căn cứ vào kế hoạch “giải phóng” giường bệnh hiện tại, có thể đặt giả thiết là sau Covid-19, chính quyền Hung sẽ cải tổ lại nền tảng hoạt động của nền y tế.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn