“HUNGARY SẼ SỐNG CÙNG SỰ ĐE DỌA CỦA VIRUS!”

Thứ sáu - 24/04/2020 13:59

(NCTG) “Chúng tôi cũng như quý thính giả thôi, cũng chỉ theo dõi các nhà khoa học và dịch tễ học”, Thủ tướng Orbán Viktor mở đầu cuộc phỏng vấn hàng tuần vào sáng thứ Sáu với Đài Phát thanh Hungary, Kênh Kossuth. Theo ông, tốt nhất là hãy để cho các nhà khoa học làm việc, vì “họ là những bộ óc kiệt xuất”, chứ đừng ai cũng biến thành chuyên gia dịch tễ.

Thủ tướng Orbán Viktor trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây - Ảnh: Facebook của nhân vật

Thủ tướng Orbán Viktor trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây - Ảnh: Facebook của nhân vật

Điều gì sẽ diễn ra ngày 3-5, khi Hungary chờ đại dịch Covid-19 lên tới đỉnh cao nhất ở nước này? Chính quyền Hung sẽ đưa ra những quy định mới về việc đi lại, vì “chúng ta sẽ bước qua giai đoạn mới của cuộc chiến chống Coronavirus, và chính phủ sẽ từng bước tái khởi động nước Hung, theo một lộ trình nghiêm ngặt”.

Tới cuối tuần sau, chúng ta sẽ có những quy định mới, hiện chính quyền đang tập trung sức lực để khởi thảo chúng”, ông Orbán Viktor nói, và hứa rằng những quy định đặc biệt nhằm vào lớp người dễ bị tổn thương nhất bởi dịch bệnh cũng sẽ được đưa ra, vì cần phải bảo vệ người cao tuổi.

Thủ tướng Hung cũng nhắc tới những lời chỉ trích liên quan tới việc “giải phóng” giường bệnh, và cho rằng cách hành xử có trách nhiệm là phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, và đây là điều chính quyền đang làm. Là bởi vì “khi tái khởi động đời sống, nếu virus lại “xổng chuồng”, chúng ta không ngăn chặn được, thì quả thực có thể sẽ cần hàng chục ngàn giường bệnh”.

Do đó, cần chuẩn bị cho hệ thống y tế để nếu những ca lây nhiễm xảy ra hàng loạt khi tái khởi động đất nước, thì nền y tế không bị bất ngờ trước lượng bệnh nhân quá đông đảo. “Chúng ta không từ bỏ bất cứ một người Hung nào... bất cứ một bệnh nhân nào!”, Thủ tướng Orbán Viktor nhấn mạnh.

Ông cũng nói rằng cá nhân ông học hỏi được nhiều trong thời gian Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp, ông có được những kiến thức mà người khác phải trả giá mới có được. Nhưng không chỉ ông, mà những thường dân cũng học thêm được nhiều, “nước ta là nước thông minh, trong sáu tuần dân ra đã hiểu, đã học được những gì mà họ cần”.

Theo thủ tướng, sự xử lý dịch bệnh của Hungary cho tới giờ là thành công. Trả lời câu hỏi, cụ thể, điều gì sẽ xảy ra sau ngày 4-5, ông cho hay, “chúng ta sẽ sống chung với sự đe dọa của virus”. Theo ông, có ba điều chắc chắn có thể biết được về Covid-19:

- Coronavirus đe dọa những người già, các bệnh nhân cao niên có triệu chứng nặng hơn.

- Không phụ thuộc vào lứa tuổi, Covid-19 cũng đe dọa những bệnh nhân mắc bệnh nền.

- Ở Budapest và các thành phố lớn khác phải áp dụng những quy định khác, vì lây nhiễm hàng loạt có thể xảy ra tại những nơi này.


Chúng ta chưa “vượt mặt” được virus, mà chỉ chuẩn bị được cho mình để ứng phó với kịch bản xấu nhất”, ông nói. Theo vị thủ tướng, như vậy là Hungary cần biết rằng có một loại virus mà hiện tại chưa có vaccine, và phải sống với ý thức ấy sau ngày 4-5 tới chừng nào có được thuốc chống được virus này.

Không ai muốn sống cùng kẻ thù, ai cũng muốn tiêu diệt nó (...) và sau này khi đã có khí giới, chúng ta cũng sẽ “làm thịt” nó”, ông nói. Nước Áo tiếp tục là một “phòng thí nghiệm” đối với Hungary, may mắn là Hung có dịp quan sát các biện pháp của chính quyền Áo ở cự ly gần, và tại đó những hạn chế đã dần dần được cởi bỏ.

Ông Orbán Viktor chia sẻ rằng ông cũng đã muốn nới lỏng ở Hung vì đây là lợi ích của nền kinh tế Hungary, tuy nhiên hãy cứ chờ đợi thời điểm 4-5. Thủ tướng Hungary chờ đợi một sự tái sinh nhanh chóng của nền kinh tế, ông cho rằng trong vòng vài tháng, thậm chí tới cuối năm là kinh tế Hung trở lại được trạng thái như trước cuộc khủng hoảng.

Nói về những phê bình của Châu Âu liên quan đến tình trạng nhân quyền tại Hungary, ông Orbán Vitor cho rằng Đức và một số thế lực chính trị đã lựa chọn “một dạng không mấy lịch lãm của sự chỉ trích ngoại giao”, nhưng “chúng ta kệ xác họ”. “Ở Berlin người ta nghĩ gì về Hungary, tôi không quan tâm”, ông nói và cho rằng người đứng sau những phê phán ấy thường là nhà tỷ phú Mỹ gốc Hung, ông Soros György.

Một lần nữa, Thủ tướng Hungary lại nhắc tới Liên Âu - Brussels như là nơi diễn ra những cuộc chiến quyền lực, và “ai đó bằng mọi giá muốn làm giàu trên lưng dân Châu Âu”, nhưng trong vòng mười năm qua chính phủ Hung đã chứng tỏ được rằng họ có thể xử lý và tránh xa những thử nghiệm đó.

Tính đến sáng hôm nay 24-4, số những ca lây nhiễm được xác nhận tại Hungary là 2.383, và con số tử vong là 250, tăng 11 người trong vòng 24h. Trong số 11 nạn nhân của Covid-19, có 7 đàn ông và 4 phụ nữ, trẻ nhất là một bệnh nhân nam 61 tuổi mắc bệnh nền. Thống kê cho thấy đã có tổng cộng 401 bệnh nhân được xuất viện, 10.942 người vẫn đang trong trạng thái cách ly tại gia. Con số các xét nghiệm được thực hiện là 58.251.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn