NẠN NHÂN COVID-19 ĐẦU TIÊN CỦA NGÀNH Y HUNGARY ĐƯỢC “VINH DANH”

Thứ tư - 29/04/2020 02:40

(NCTG) Bốn ngày sau sự ra đi của một bệnh nhân nam 41 tuổi vì bệnh Covid-19, Bộ Các nguồn Nhân lực Hungary (EMMI) - cơ quan quản lý y tế tại nước này - mới thừa nhận đó là một nhân viên y tế, trong một thông cáo mới ra hôm nay.

Ảnh: Evgenia Novozhenina (Reuters)

Ảnh: Evgenia Novozhenina (Reuters)

Trong thông cáo, Bộ nói rằng ngành Y Hungary coi sự ra đi của Bohák Csaba, hộ lý làm việc ở Bệnh viện Szent Borbála (TP. Tatabánya), là mất mát chung của Bộ. “Hai mươi năm ròng rã, Bohák Csaba đã tận tâm phục vụ bệnh viện, và đã làm việc hết lòng, góp phần vào việc điều trị cho bệnh nhân.

Là một nhân viên trầm lặng và đáng tin cậy, anh đã được điều trị nhiều tuần liền tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Szent György. Cơ thể của anh đã lùi bước trong cuộc chiến chống bạo bệnh Covid-19 vào ngày 24-4
”. Bohák Csaba là nhân viên đầu tiên của ngành Y Hungary qua đời vì Coronavirus.

Trong buổi họp báo ngày 25-4 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília chỉ nói ngắn gọn về ca tử vong của Bohák Csaba, rằng bệnh nhân là một người đàn ông 41 tuổi, bị nhiễm trùng máu nặng do vi trùng, xuất phát từ một ca viêm ruột diễn ra trước đây.

Tuy nhiên, trong trả lời phỏng vấn với Kênh Truyền hình RTL Klub, vợ của anh cho hay, anh không hề có bệnh nền và anh đã bị lây nhiễm trong quá trình điều trị trong viện. Cho đến tối hôm qua 27-4, đã có 53 nhân viên làm việc tại bệnh viện ở TP. Tatabánya bị phát hiện dương tính với Coronavirus.

Do đó, cơ sở y tế này hiện đang bị phong tỏa và trong vụ việc của Bohák Csaba, Giám đốc Y tế Quốc gia đã đề nghị mở một cuộc kiểm tra về dịch tễ. “Trong trường hợp nếu anh không bị một căn bệnh nền nào, tôi sẽ đề nghị tiến hành kiểm tra y tế chuyên ngành nữa”, bà Müller Cecília hứa hẹn.

Tỷ lệ nhiễm bệnh Covid-19 của các nhân viên y tế tại Hungary là 13% trên tổng số các ca lây nhiễm, và như vậy là dưới mức trung bình của Châu Âu, theo Quốc vụ khanh phụ trách Y tế Rétvári Bence. Ông cho biết thêm, tỷ lệ này ở Romania là 14,3%, ở Tây Ban Nha là 15%, và ở Hà Lan là 28%.

Ngoài ra, trả lời chất vấn của báo chí và phe đối lập, chính quyền Hungary cho tuyên bố: các nhân viên y tế nếu bị lây nhiễm ở nơi làm việc mặc dù đã tuân thủ mọi quy định dịch tễ, và do đó cần nghỉ việc trong thời gian cách ly và điều trị, vẫn nhận được 100% lương, tức là thu nhập không bị giảm. 

Theo thống kê cho tới sáng nay 28-4-2020, Hungary có tổng cộng 2.649 ca lây nhiễm Covid-19 được xác nhận, con số tử vong là 291, tăng 11 ca trong vòng 24h, và các nạn nhân đều là người cao tuổi có bệnh nền. 516 bệnh nhân hồi phục, bên cạnh 976 bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện.

Có 49 người phải sử dụng máy trợ thở, và những con số trên cho thấy dịch bệnh đang ở trạng thái cân bằng tại Hungary, theo giới chức y tế Hung. Các bệnh nhân đã lành bệnh được đề nghị hãy hiến huyết tương để hỗ trợ quá trình điều trị những người khác, trong một thử nghiệm đang tiến hành.

Có thể đăng ký tại địa chỉ trực tuyến koronavirusplazma.hu, tại đó cũng có những thông tin cần biết về liệu pháp này. Lượng huyết tương từ một cựu bệnh nhân đủ để điều trị cho một bệnh nhân khác, theo quy chuẩn hiện tại. Được biết, ca thử huyết tương đầu tiên tới nay cho ra kết quả hứa hẹn.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn