QUY CHẾ NHẬP CẢNH HUNGARY ĐƯỢC NỚI LỎNG

Thứ sáu - 01/05/2020 21:59

(NCTG) Kể từ 17-3-2020 trở đi, người nước ngoài không được nhập cảnh Hungary, hoặc chỉ được nhập cảnh nếu có giấy phép đặc biệt của lãnh đạo Sở Cảnh sát Quốc gia (ORFK), tuy nhiên, kể từ nay, quy chế mới cho phép doanh nhân một số nước được phép vào Hung mà không bị hạn chế.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ một hành khách nhập cảnh Hungary tại cửa khẩu Hegyeshalom (biên giới Hung - Áo), ngày 16-3-2020 - Ảnh: Krizsan Csaba (MTVA)

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ một hành khách nhập cảnh Hungary tại cửa khẩu Hegyeshalom (biên giới Hung - Áo), ngày 16-3-2020 - Ảnh: Krizsan Csaba (MTVA)

Nghị định Chính phủ về vấn đề này được công bố đêm hôm qua, 30-4-2020. Theo đó, công dân các nước Cộng hòa Czech, Ba Lan, Đức, Áo, Slovakia hoặc Nam Hàn, là nhân viên các doanh nghiệp có liên quan tới những quốc gia đó, và khi nhập cảnh có thể chứng tỏ được mục đích của chuyến đi có liên quan tới hoạt động kinh doanh, thì sẽ được nhập cảnh mà không gặp hạn chế nào.

Bên cạnh đó, công dân Hungary sau các chuyến đi với mục đích kinh doanh tại Cộng hòa Czech, Ba Lan, Đức, Áo, Slovakia hoặc Nam Hàn, khi trở về có thể nhập cảnh Hungary mà không phải chịu bất cứ hình thức hạn chế nào nếu họ giữ cương vị lãnh đạo hoặc là nhân công các doanh nghiệp đăng ký tại Hung hay tại những quốc gia nói trên, và các doanh nghiệp đó lại có quan hệ với một công ty khác tại những quốc gia nói trên.

Định nghĩa này quá khó hiểu, nên mạng index.hu khi đưa tin, đã đưa ra một ví dụ: công dân Hung, nếu là nhân viên một hãng xe hơi lớn có trụ sở tại Hung, thì có thể đi lại tự do giữa công ty “mẹ” và các chi nhánh ở nước ngoài, và khi về nước cũng không phải cách ly như trước đây. Bởi lẽ, cho tới nay, trên nguyên tắc tại biên giới họ sẽ bị kiểm tra y tế và phải cách ly tại gia hoặc nhập viện, bất kể là có bị lây nhiễm hay không.

Cũng không rõ tại sao sự nới lỏng lại được áp dụng với các nước được liệt kê ở trên. Cần nói rõ rằng, nghị định chỉ nhắc tới những chuyến đi với mục đích kinh doanh, nghĩa là du khách ngoại quốc vẫn chưa được phép nhập cảnh Hungary từ bất cứ đâu.

Như đã biết, giống nhiều nước ở Châu Âu, Hungary cũng cho đóng biên giới từ ngày 17-3, và chỉ cho phép công dân Hung nhập cảnh (và sau đó, phải tự cách ly 14 ngày). Về sau, quy định này phần nào được nới rộng: nếu người có quốc tịch nước ngoài đi cùng vợ, chồng hoặc cha, mẹ có quốc tịch Hung, thì được nhập cảnh Hungary.

Tuy nhiên, như vậy vẫn có nhiều người ngoại quốc - trong đó có các công dân Việt Nam - đã có thẻ cư trú hoặc định cư mà vẫn “kẹt”, không được trở lại Hungary. Về sau, những trường hợp này được Sở Cảnh sát Quốc gia “cứu xét” trên cơ sở nhân đạo, và quyết định cho phép, hay không cho phép nhập cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào ORFK.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn