AIRBNB CHO SA THẢI MỘT PHẦN TƯ NHÂN VIÊN

Thứ năm - 07/05/2020 15:12

(NCTG) Thêm 10 ca tử vong trong 24h qua nâng tổng số các ca tử vong tại Hungary vì dịch Covid-19 lên 383 ca. Con số lây nhiễm tăng 39 ca, khiến ở vào thời điểm hiện tại nước Hung có 1.966 ca lây nhiễm được xác nhận, trên tổng số 3.150 ca kể từ đầu tới giờ. 801 ca đã hồi phục và được xuất viện, theo thông báo của chính quyền vào sáng hôm nay, 7-5-2020.

Một hộ lý trong bộ đồ bảo hộ tại khoa hồi sức cấp cứu dành cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Một hộ lý trong bộ đồ bảo hộ tại khoa hồi sức cấp cứu dành cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Hiện tại, có 968 bệnh nhân được điều trị trong viện, và 50 người cần dùng máy trợ thở. Thủ đô Budapest và tỉnh Pest vẫn là các tâm dịch với 63% ca lây nhiễm, 79% ca tử vong, và 52% ca lành bệnh. Tới giờ, Coronavirus cũng đã xuất hiện tại 31 viện dưỡng lão trong phạm vi toàn quốc.

Trong một diễn biến có liên quan, Hungary buộc phải mở biên giới tức thì trước những người lao động thời vụ đến từ các quốc gia láng giềng để làm công việc đồng áng: một nghị định chính phủ ra vào đêm hôm qua 6-5 để quy định điều đó, đã có hiệu lực tức thì vào 0h sáng hôm nay!

Nghị định này được soạn thảo nhằm phục vụ các hãng nông nghiệp lớn, vì người lao động chỉ có thể nhập cảnh Hung theo đoàn, phải được chủ lao động thông báo trước 48h cho lực lượng biên phòng ở cửa khẩu họ sẽ đến, và trên nguyên tắc họ phải được đảm bảo hai tuần cách ly.

Trong thời gian cách ly, đương nhiên họ có thể được làm việc, chủ lao động có phận sự lo các chi phí ăn, ở cho họ. Khi nhập cảnh, trên nguyên tắc người lao động sẽ được kiểm tra y tế và nếu có sự nghi ngờ lây nhiễm Covid-19, họ sẽ không được vào Hungary, theo quy định mới này.

Có thể thấy việc mở cửa trước người lao động nông nghiệp từ nước ngoài là rất gấp gáp đối với Hungary, vì các hãng nông nghiệp thiếu trầm trọng nhân công rẻ mạt. Đây cũng là vấn đề của Vương quốc Anh, khi không ai muốn đi làm công tại nông thôn, rau xanh cũng không ai thu hoạch.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trầm trọng tới du lịch thế giới, và một trong những nạn nhân chính là tập đoàn Airbnb, mới đây vừa thông báo sẽ cho nghỉ việc 1.900 nhân viên trên tổng số 7.500, tức là khoảng 25%. Doanh thu của hãng trong năm nay dự tính sẽ giảm 50% so với năm ngoái.

Brian Chesky - người sáng lập, đồng thời là tổng giám đốc công ty cho hay Airbnb đang trong thời kỳ “thắt lưng buộc bụng” ghê gớm vì tình trạng dịch bệnh, do không biết bao giờ du khách mới có thể đi lại, và do việc đi lại sẽ thay đổi, chưa biết bao giờ mới trở lại trạng thái cũ trước đây.

Là một mô hình kết nối người cần thuê nhà, thuê phòng nghỉ với những người có phòng cho thuê trên khắp thế giới thông qua ứng dụng di động, Airbnb rất được du khách ưa chuộng trong những năm gần đây. Vì lý do dịch bệnh, hãng cũng đã phải cho ngừng tất cả các dự án mở rộng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn