“GẦN NHƯ CHẮC CHẮN LÀ SẼ KHÔNG CÓ DỊCH LỚN TRONG HÈ”

Thứ bảy - 09/05/2020 18:18

(NCTG) Đó là khẳng định của Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), GS. Merkely Béla trong chương trình “Nói thẳng” (Egyenes beszéd) của Kênh Truyền hình ATV. Vị giáo sư cho hay, ông đánh giá tình hình dịch bệnh ở Hungary là khả quan.

Giáo sư Merkely Béla - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Giáo sư Merkely Béla - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Covid-19 tại nước Hung hiện có hai “luồng”, theo ông Merkely Béla: thứ nhất, con số lây nhiễm mới ngày càng giảm, thứ hai, dịch bệnh vẫn có thể lây lan trong các cộng đồng khép kín như viện dưỡng lão, cơ sở xã hội dành cho người vô gia cư, v.v..., và tại những nơi này chỉ cần một trường hợp là vẫn có thể bùng lên một dịch nhỏ.

Do đó, cần để tâm xử lý cùng một lúc cả hai “luồng” đó. Liên quan tới những ca lây nhiễm hàng loạt ở bệnh viện tại TP. Tatabánya, Hiệu trưởng SOTE cho hay, các số liệu chứng tỏ rằng tỷ lệ lây nhiễm của các nhân viên y tế ở đây là 15% trên tổng số các ca lây nhiễm được xác nhận, và tới giờ có một người đã bị tử vong.

Trả lời câu hỏi ông có dám ra bãi tắm trong hè này không, vị giáo sư đáp: “Tôi muốn đi, bằng mọi giá. Tôi sẵn sàng ngâm mình trong nước hồ Balaton, rất hy vọng là không có gì trở ngại”. Theo ông Merkely Béla, nếu tuân thủ các quy định thì sẽ không có vấn đề gì, và theo chiều hướng hiện tại thì dịch bệnh đang giảm từng bước.

Cố nhiên, không làm sao “trục xuất” hoàn toàn được virus khỏi nước Hung, đó là chưa nói đến chuyện biên giới trước, sau cũng phải mở, “nhưng một thực tế là là thời tiết nắng đẹp, tia cực tím và hệ miễn dịch đã được củng cố của chúng ta, về tổng thể, sẽ tác động để số ca lây nhiễm sẽ giảm đi”. Ông nói thêm: “Gần như tôi loại trừ khả năng trong hè này có dịch lớn”.

Trong một diễn biến có liên quan, hiện tại chính quyền Hungary đã bắt buộc cách ly 10.927 trường hợp, trong đó 266 người chấp nhận để cảnh sát kiểm tra trực tuyến tình trạng cách ly tại gia bằng cách sử dụng một phần mềm. Ngoài ra, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng dịch khác, như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Tính đến sáng 9/5, tổng số các ca lây nhiễm đã được xác nhận tại Hungary là 3.213 ca, và tổng số tử vong là 405 (tăng 13 ca trong vòng 24h). 904 ca hồi phục đã được xuất viện, hiện có 1.904 ca lây nhiễm đang được điều trị. Một nhà máy chuyên sản xuất vaccine cũng được thành lập để Hungary có thể độc lập với thị trường thế giới trong việc sản xuất thuốc tiêm củng phục vụ người Hung.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn