NHANH NHẤT CŨNG PHẢI ĐẦU 2021 LIÊN ÂU MỚI CẤP PHÉP CHO VACCINE CHỐNG COVID-19

Thứ sáu - 15/05/2020 05:06

(NCTG) Theo một kịch bản lạc quan, khoảng một năm sau Châu Âu mới có thể cấp phép cho vaccine chống Coronavirus, theo thông tin của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (European Medicines Agency - EMA).

Minh họa: Andrew Caballero-Reynolds (AFP)

Minh họa: Andrew Caballero-Reynolds (AFP)

Ông Marco Cavaleri, người đứng đầu bộ phận quản lý vaccine của EMA cho hay: EMA hiện có quan hệ với 33 hãng dược và đang làm tất cả để thúc đẩy quá trình cấp phép cho vaccine. Tuy nhiên, ông tỏ ra ngờ vực về việc tháng Chín đã có thể có vaccine, như một số nguồn tin có đưa ra.

Quá trình nghiên cứu và phát triển một loại vaccine mới hoàn toàn phải xuất phát từ con số 0, theo kịch bản lạc quan cũng phải tính đến hàng năm, do đó vaccine nhanh nhất sẽ có vào đầu năm 2021 - ông Marco Cavaleri nói với các nhà báo.

Ông cũng loại trừ khả năng vì lý do đặc biệt - để chống đại dịch Covid-19 - mà giai đoạn ba của quá trình thử nghiệm vaccine được bỏ qua, vì bằng mọi giá, cần chứng tỏ được rằng loại vaccine mới sẽ bảo đảm an toàn và quả thực có hiệu quả.

Bên cạnh việc phát triển vaccine, EMA còn kiểm tra 115 phác đồ điều trị khác nhau đối với căn bệnh do Coronavirus gây ra. Ông Marco Cavaleri nói rằng trong số đó, vài phác đồ đã có thể được cấp phép ở Châu Âu ngay trong mùa hè này, nhưng ông không nói rõ là phác đồ nào.

Trong một diễn biến có liên quan, GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) thì cho rằng, mặc dù nhiều chuyên gia nói rằng cần chờ 1-1,5 năm mới có vaccine, nhưng ông hy vọng là tới tháng 11-2020 đã có rồi.

Nếu được phép quản lý, ông chỉ buộc tiêm chủng bắt buộc cho người trên 65 tuổi, cũng như cho các nhân viên y tế trong bệnh viện và các viện dưỡng lão, còn đối với cư dân thì để tự do lựa chọn. Ông cũng nói rằng trong hè sẽ không có làn sóng thứ hai, họa chăng là vào mùa thu.

Tuy nhiên, vị giáo sư cũng nhận định rằng nếu có, thì làn sóng thứ hai của Covid-19 cũng không tới mức gay gắt như làn sóng đầu ở các nước Tây Âu mà chúng ta đã thấy. Theo ông Merkely Béla, với những kết quả xét nghiệm sơ bộ Covid-19, đã có thể khởi đầu dỡ bỏ những hạn chế ở Budapest.

Đa số các quốc gia bắt đầu nới lỏng mà không có dữ liệu gì. Hungary có các dữ liệu, căn cứ trên cơ sở những con số đó, tôi cần nói là chúng ta mở cửa ở thời điểm tốt nhất có thể. Chỉ ở thời kỳ đầu của dịch bệnh mới có thể có sự lây nhiễm ít như hiện tại”, ông nhận xét.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn