NHIỀU CƯ DÂN HUNG KIẾN NGHỊ ĐÒI BỎ PHÁO HOA QUỐC KHÁNH NĂM NAY

Thứ hai - 18/05/2020 18:50

(NCTG) “Chớ vung tiền thuế của dân qua cửa sổ” - Trong vòng hai ngày, tính đến trưa hôm nay 18-5, đã có gần 25 ngàn chữ ký ủng hộ việc bỏ pháo hoa trong ngày Quốc khánh 20-8 sắp tới.

Pháo hoa tại Budapest, ngày 20/8/2018 - Ảnh: Szilágyi Anna (index.hu)

Pháo hoa tại Budapest, ngày 20/8/2018 - Ảnh: Szilágyi Anna (index.hu)

Theo tôi, sự tái khởi động sau đại dịch sẽ mang tính biểu tượng hơn nhiều nếu chúng ta từ bỏ việc tiêu tiền hoang phí này đi, và tìm ra một cái gì khác để thực sự kỷ niệm sinh nhật của nước Hung một cách xứng đáng. Số tiền khổng lồ dự tính cho pháo hoa nên dùng để giúp đỡ những ai hiện tại thực sự cần đến sự hỗ trợ”, nhà văn, nhà báo, nhà giáo Homonnay Gergely viết ở trang kiến nghị.

Là người tổ chức đợt vận động lần này, ông Homonnay Gergely biết đến như một người đã tích cực tham gia và phát biểu trong nhiều cuộc biểu tình trước đây. Một trong lý do của sự phản đối là mới đây, Tổng cục Du lịch Hungary đã quyết định tổ chức Lễ hội Szent István - kỷ niệm vị vua lập quốc István Đệ nhất, và sự lập quốc của Hungary - thật hoành tráng trong vòng ba ngày, 19-21/8 tới.

Viện cớ đồng thời chào mừng sự “tái mở cửa”, Tổng cục Du lịch còn muốn tổ chức một lễ pháo hoa chưa từng có, “ác chiến” nhất Châu Âu, rộn ràng ánh sáng và âm thanhh. Và đây là điều cần phản đối, theo ông Homonnay Gergely, vì “nhiều người mất việc vì dịch bệnh và không biết phả trả tiền thuê nhà thế nào hẳn họ sẽ vui mừng khi thấy những đồng tiền thuế của họ được đốt nhanh ra sao”.

Ông cũng nhắc tới việc một số địa phương năm ngoái đã kỷ niệm Quốc khánh theo cách khác, để tiết kiệm và bảo vệ động vật. “Kỷ niệm ngày lễ lập quốc là quan trọng. Kỷ niệm vị vua đã đưa dân tộc Hung vào Châu Âu là quan trọng, nhưng có lẽ có thể làm điều này theo cách khác. Thủ đô Budapest không chỉ là thành phố đẹp nhất thế giới, mà còn là ngôi nhà của con người và động vật”.

Bên cạnh ý kiến của nhiều cư dân, đảng đối lập Momentum cũng phản đối pháo hoa tốn kém, và đề xuất dành khoản tiền lớn đó cho một quỹ đoàn kết tương trợ người dân. Cho dù virus tạm lắng xuống, nhưng tác động của nó tới nền kinh tế chắc chắn còn kéo dài. “Vài trăm ngàn người thất nghiệp, và do đó nhiều triệu dân Hung lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng về sinh kế sau đại dịch”.

Trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, Momentum viết: “Trong cảnh như thế, một chính phủ có trách nhiệm không bỏ ra vài trăm triệu Forint cho những dịp lễ lạt, một xu cũng không nên bỏ ra cho vài phút tiêu khiển!”. Đảng đối lập này muốn rằng năm nay Hungary đừng hoang phí cho lễ hội Quốc khánh, mà dùng tiền đó để hỗ trợ nhiều vạn người đang trong cảnh khó khăn.

Bằng cách đó, một cách gián tiếp, nền kinh tế Hungary sẽ có được cú hích giữa cảnh khủng hoảng nặng nề hiện tại, đảng Momentum khẳng định trên Facebook. Như đã biết, 20-8 là một trong ba ngày Quốc lễ thiêng liêng hàng năm của dân tộc Hung, đồng thời là Quốc khánh chính thức của Hungary: ngày này năm 1083, vị vua lập quốc István Đệ nhất của Hungary được phong thánh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn