“HUNGARY ĐÃ PHÒNG CHỐNG DỊCH RẤT TỐT!”

Chủ nhật - 24/05/2020 12:57

(NCTG) Đó là ý kiến của GS. TS. Vályi-Nagy István, Tổng Giám đốc Trung tâm Y tế Nam - Pest, khi ông nói rằng Hungary đã tỏ ra xuất sắc cả về mặt dịch tễ lẫn chuyên môn trong cuộc chiến chống Covid-19: con số tử vong tính trên 100 ngàn cư dân của Hungary ít hơn nhiều so với chỉ số tương tự tại các quốc gia phát triển ở Phương Tây.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Szent János, Budapest ngày 14-5-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Các y, bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Szent János, Budapest ngày 14-5-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Trong họp báo trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus hôm nay, 24-5-2020, ông nói rằng trong những tuần đầu tiên của đại dịch Covid-19 tại Hungary, Trung tâm Y tế Nam - Pest (một quần thể gồm nhiều bệnh viện lớn và nổi tiếng của thủ đô Budapest) là bệnh viện duy nhất được ấn định để điều trị các bệnh nhân lây nhiễm Coronavirus.

Khi đó, công việc ngập đầu: có người còn chuyển vào ở hẳn trong viện, và có lúc, trong vòng 48h, 5 kíp trực được “vận hành” đồng thời. Mặc dù vậy, viện rất cố gắng để bảo vệ các nhân viên y tế, và rất ít người trong số họ bị lây nhiễm, và càng ít người có thể chứng tỏ là đã bị lây nhiễm ở trong viện. Dịch bệnh cũng làm củng cố tình đoàn kết của đội ngũ y tế, không thấy các y, bác sĩ mắc chứng bệnh tâm thần do Covid-19.

Ông Vályi-Nagy István cũng cho hay, ở viện, lần đầu tiên tại Hungary, liệu pháp huyết tương và chống “bão cytokine” được thử nghiệm và xét trên góc độ đó, nước Hung cũng là một trong những quốc gia thử nghiệm sớm nhất các liệu pháp này. Mục tiêu đối với bệnh nhân nặng là chớ phải vào khoa hồi sức tích cực, và nếu đã vào, thì chớ tử vong – và rốt cục trong số các bệnh nhân phải đặt nội khí quản, chỉ có một ca tử vong.

Ông cũng nói thêm, hiện tại bệnh viện cũng đang thử nghiệm nhiều loại thuốc nước ngoài, cũng như những liệu pháp mới nhất chống virus. Cám ơn đội ngũ y, bác sĩ, ông nhấn mạnh: mỗi người hãy giúp đỡ ngành Y nhiều nhất là cố gắng để đừng bị lây nhiễm, và do đó, hãy tiếp tục tuân thủ các quy định phòng chống dịch, dù Hungary đã dần dỡ bỏ những biện pháp hạn chế.
 
Quốc vụ khanh Dömötör Csaba trong phiên họp toàn thể của Quốc hội Hungary - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Quốc vụ khanh Dömötör Csaba trong phiên họp toàn thể của Quốc hội Hungary - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Trong một diễn biến có liên quan, Quốc vụ khanh Dömötör Csaba phát biểu với Kênh Kossuth của Đài Tiếng nói Hungary rằng, sở dĩ chính quyền nước này có thể rút lại trạng thái khẩn cấp, vì nước Hung đã chấm dứt giai đoạn đầu của cuộc chiến với Covid-19 một cách hiệu quả. Số ca tử vong tại Hungary vì Coronavirus ít hơn nhiều so với tại các quốc gia Châu Âu khác.

Ông Dömötör Csaba phân tích: cần xem xét số ca tử vong trên tỷ lệ dân số, vì chỉ thế mới so sánh được, và trên cơ sở đó, Hungary thuộc hàng những nước “dập” cúm Tầu hiệu quả nhất. Tính đến thứ Năm vừa qua, tính trên đơn vị 100.000 cư dân, Bỉ dẫn đầu với 80 ca tử vong, Tây Ban Nha 59, Thụy Điển 37, v.v... và Hungary chỉ có 5 ca. Sự khác biệt đáng kể này chứng tỏ công việc của giới chuyên môn Hungary cần được khen ngợi.

Chính vì yếu tố đó, mà hiện tại nước Hung đã có thể tái khởi động cuộc sống từng bước một, và để chính phủ có thể làm mạnh hơn nữa việc bảo vệ công ăn việc làm cho người lao động. Những biện pháp được đưa ra sớm, kịp thời, tính kỷ luật của nhiều triệu dân Hung và nỗ lực của giới chuyên môn đã cùng làm nên thành tựu này! - vị Quốc vụ khanh khẳng định.

Tính đến sáng 24-5, Hungary có tổng cộng 3.741 ca lây nhiễm được xác nhận (28 ca mới, số ca hiện tại là 1.564 ca), 486 ca tử vong (4 ca mới), và 1.690 ca lành bệnh được xuất viện. Có 442 bệnh nhân được điều trị trong viện, trong đó 28 người cần dùng máy trợ thở, theo nguồn tin chính thức của chính quyền Hung.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn