HUNGARY: LÂY NHIỄM ÍT, VÀ KHÔNG THỂ CÓ “MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG”

Thứ ba - 12/05/2020 16:33

(NCTG) Trong số 8.276 xét nghiệm PCR được thực hiện dựa trên kỹ thuật sinh học phân tử, là loại test chính xác nhất hiện tại, chỉ có 2 ca dương tính, và trong 1.524 mẫu huyết thanh cũng chỉ có 9 ca (0,6%) được cho là đã từng lây nhiễm Covid-19, theo thông báo của Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) tại một hội thảo trực tuyến.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Phòng Y tế thuộc Cung Thể thao Alba Regia (TP. Székesfehérvár) để đánh giá Coronavirus trong cộng đồng, ngày 12-5-2020 - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Phòng Y tế thuộc Cung Thể thao Alba Regia (TP. Székesfehérvár) để đánh giá Coronavirus trong cộng đồng, ngày 12-5-2020 - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

GS. Merkely Béla cho hay, đã test xong 49% trên tổng số 17.778 cá nhân được lựa chọn cho dự án nghiên cứu này, và kết quả sơ bộ cho thấy: trong số 8.284.165 cư dân Hung, con số đang lây nhiễm hiện tại có thể là từ 243 đến 7.230 ca. Ước tính, con số những người đã từng bị nhiễm Covid-19, có thể là từ 22.399 đến 92.624 ca (0,27%-1,1%).

Kết quả sơ bộ này chỉ ứng với cư dân từ 14 tuổi trở lên, và không liên quan tới những người sinh sống trong các viện dưỡng lão, hoặc những cơ sở xã hội có từ 20 người trở lên. Những con số trên cho thấy, tại Hungary con số lây nhiễm là thấp và không thể nói tới chuyện “miễn dịch cộng đồng”!

GS. Merkely Béla đánh giá rằng những biện pháp hạn chế để ứng phó với dịch Covid-19 do được đưa ra từ sớm nên có hiệu quả, vì vậy Hungary không có giai đoạn lây nhiễm tập thể. Những lây nhiễm tại các cơ sở khép kín là một phần đáng kể trong các trường hợp lây nhiễm ở Hung.

Đã có thể bắt đầu nới lỏng, nhưng cần đi kèm với sự kiểm tra thích hợp. Ngoài ra, tỷ lệ lây nhiễm thấp là tin vui, nhưng cũng khiến người dân phải thận trọng. Bởi lẽ, theo cảnh báo của bác sĩ, chuyên gia dịch tễ Prinz Gyula, nếu dịch bệnh tái hồi mạnh vào mùa thu, thì chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ cư dân Hung đã được miễn dịch.

Trả lời vấn đề này, GS. Merkely Béla nói rằng nếu coi “miễn dịch cộng đồng” là giải pháp, thì thực sự Hungary còn rất xa điều đó. Tuy nhiên, ngay cả những nước phải chịu hậu quả rất kinh khủng của Covid-19 như Ý, Tây Ban Nha, Anh, Bỉ hay Hoa Kỳ cũng còn lâu mới có thể đạt được “miễn dịch cộng đồng”.

Do đó, có thể tạm coi việc Hung có ít người lây nhiễm là tốt! Rồi thời gian và các nhà nghiên cứu sẽ đưa ra nhận định là điều này nhờ đâu mà có: một phần, Hungary đã đưa ra những biện pháp hạn chế và giãn cách rất nhanh và có kỷ luật, nhưng có thể có yếu tố nào đó khác ngăn chặn sự lan truyền của virus, theo ông hiệu trưởng.

Nhà dịch tễ học Jakab Ferenc thì nhìn nhận là con số những ca lây nhiễm được chỉ ra bởi xét nghiệm PCR ở Ý cũng mới chỉ bằng 0,3% dân số cả nước. Nếu cho rằng con số thực sự gấp trăm lần như vậy, thì nhân lên vẫn chỉ có 30%, còn quá xa với tỷ lệ để có thể hình thành “miễn dịch cộng đồng” (trên 60%).

Như vậy, nhìn chung là không thể tính đến “miễn dịch cộng đồng” trong đại dịch Covid-19 lần này, tuy nhiên theo GS. TS. Jakab Ferenc, một trong những nhà dịch tễ học hàng đầu của Hungary, nước này đã có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị để có thể ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch bệnh, nếu nó xảy ra.

Như đã biết, vào ngày 28-4, chính quyền Hungary đưa tin bốn đại học y khoa của nước này khởi đầu một chiến dịch xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, với các “mẫu” được lựa chọn một cách tiêu biểu, để đưa ra câu trả lời về việc bao nhiêu phần trăm cư dân Hung đã có thể bị lây nhiễm, và do đó bao nhiêu người có thể đã hình thành kháng thể.

Cục Thống kê Trung ương (KSH) chỉ định 17.778 “mẫu”, là những người trên 14 tuổi, ở nhà riêng, nghĩa là không sống trong các viện dưỡng lão hoặc các cơ sở xã hội khác. Những người được lựa chọn sẽ điền một số câu hỏi, sau đó sẽ được lấy dịch ở cổ họng và mũi để tiến hành xét nghiệm PCR, và lấy máu để làm test tìm kháng thể.
 
Tất cả các quận ở Budapest, và 489 vùng trên nước Hung đều có người được chọn để làm nhiệm vụ này, địa điểm của xét nghiệm là các phòng khám, xe buýt “đặc chủng”, nhưng nếu có đề nghị thì các nhân viên y tế cũng có thể tới nhà. Chừng 1.500 y bác sĩ, hộ lý, trợ lý, sinh viên Y khoa và các cả các nghiên cứu sinh cũng tham gia dự án lớn này.

Thống kê tới giờ cho thấy, 14,7% (2.607 người) cho hay họ không muốn tham dự kỳ xét nghiệm, và 1.589 người thì không để lại thông tin gì, 1,875 người không liên lạc được, 505 người đã qua đời hoặc đang ở nước ngoài, theo số liệu của Hiệu trưởng Merkely Béla, người đứng đầu Đại học Y khoa Budapest là cơ sở giữ vai trò điều phối dự án.

Chương trình xét nghiệm này sẽ kéo dài tới ngày 15-5 và sẽ thành công nếu có chừng 10.500-11.200 người tham dự. Điều khả quan là cho tới giờ, các nhà nghiên cứu đã nhận được 11.302 tờ khai (63,5%), và có thêm 2.113 người cho hay sẽ tham gia, cũng đã có hẹn, nghĩa là nhiều khả năng là dự án sẽ có kết quả tốt đẹp.

Cũng để phục vụ lợi ích chung này, mà chính quyền Hungary đã liên lạc để tìm kiếm và vận động tham gia đối với một số người Việt, hoặc đã có quốc tịch Hung, hoặc đã có thẻ định cư tại Hungary, và được KSH chọn cho dự án. Kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng Năm, và những dự án tương tự sẽ còn được lặp lại tối thiểu hai lần, lần gần nhất khả năng là vào tháng 9-2020.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn