HUNGARY BẮT ĐẦU XÉT NGHIỆM CORONAVIRUS TRÊN DIỆN RỘNG

Thứ sáu - 01/05/2020 03:20

(NCTG) Từ ngày 1-5-2020, Hungary bắt đầu cuộc điều tra, sàng lọc toàn diện để có được bức tranh chuẩn xác về mức độ của dịch bệnh và số người thực sự bị nhiễm và tái nhiễm chủng Coronavirus mới. Động thái này giúp xác định các điều kiện và lịch trình quay trở lại an toàn, phục vụ cho việc có thể tái khởi động nền kinh tế.

Hungary đã áp dụng liệu pháp truyền huyết tương cho bốn bệnh nhân Covid-19 và cho kết quả khả quan - Ảnh: index.hu

Hungary đã áp dụng liệu pháp truyền huyết tương cho bốn bệnh nhân Covid-19 và cho kết quả khả quan - Ảnh: index.hu

Theo mạng tin qubit.hu, từ ngày 1-5 đến ngày 14-5 sẽ có 17.778 người trên cả nước, độ tuổi trên 14, tham gia thử nghiệm trên cơ sở lời mời do Cục Thống Kê (KSH) lựa chọn. Địa điểm thực hiện: phòng khám của bác sĩ khu vực, phòng khám ngoại trú, xe buýt sàng lọc. Sự tham gia là tự nguyện và miễn phí.

Theo Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), GS. Béla Merkely, thử nghiệm sàng lọc được thực hiện bằng xét nghiệm PCR là xét nghiệm có độ chính xác cao nhất được biết đến hiện nay để sàng lọc sự nhiễm bệnh, vì xét nghiệm này có thể phát hiện vật liệu di truyền của virus.

Bên cạnh xét nghiệm PCR, Hungary cũng tiến hành xét nghiệm máu để tìm kháng thể và tìm hiểu khả năng miễn dịch của cơ thể đối với virus.

Chuỗi sàng lọc kéo dài 14 ngày sẽ có tổng cộng khoảng một nghìn người tham gia - bao gồm các bác sĩ, y tá, trợ lý và cư dân cùng sự phối hợp của các phòng thí nghiệm thuộc bốn Đại học Y khoa ở Hungary, đứng đầu là SOTE.

Theo ông hiệu trưởng Béla Merkely, “hơn 48,5% mẫu được thu thập bởi các nhân viên Đại học Semmelweis, trong khi đó, 20,6% bởi nhân viên của Đại học Debrecen, 16,4% bởi nhân viên Đại học Szeged và 14,3% bởi nhân viên của Đại học Pécs”.

Trong một diễn biến có liên qua, Hungary tiếp tục cho đào tạo các nhân viên y tế để ứng phó với đại dịch Covid-19, trong đó có những người vốn không được huấn luyện để làm việc với máy trợ thở, vì điều này khá đòi hỏi kiến thức chuyên ngành.

Đồng thời, các tình nguyện viên cũng được đào tạo: 1.900 “thường dân” sẽ trở thành phụ tá hộ lý. Có 23 ngàn bác sĩ và các sinh viên y khoa “xung phong” cho khóa huấn luyện này, trong đó 18 ngàn người đã thi đỗ sau một khóa học trực tuyến.

Mai Quế Anh, theo qubit.hu


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn