ĐI BIỂU TÌNH, BỊ PHẠT VÌ TỘI “RA ĐƯỜNG BẤT CHÍNH”

Thứ ba - 05/05/2020 02:30

(NCTG) Lần thứ ba, các dân biểu đối lập lại tổ chức biểu tình tại Quảng trường Clark Ádám, chân Cầu Xích, với dụng ý là bấm còi đinh tai nhức óc để các thành viên chính phủ - đứng đầu là Thủ tướng Orbán Viktor - phải nghe thấy tại Dinh Thủ tướng phía trên Hoành Thành Buda.

Nữ dân biểu Szél Bernadett lại bị phạt - Ảnh: Facebook của nhân vật

Nữ dân biểu Szél Bernadett lại bị phạt - Ảnh: Facebook của nhân vật

Theo kêu gọi của hai nghị sĩ độc lập Szél Bernadett và Hadházy Ákos, cũng như của đảng đối lập Momentum, sự kiện diễn ra vào hồi 17h chiều hôm nay, cùng một lúc để phản đối nhiều chính sách của nội các Hungary mà theo nhóm đề xướng, họ “không thể để yên”:

- Kế hoạch “giải phóng” để có tối thiểu 60% giường bệnh trong vài ngày của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, khiến nhiều bệnh nhân đột ngột bị trả về nhà trong cảnh bệnh tật dở khóc dở cười.

- Việc chính quyền Hung chỉ cho xét nghiệm Covid-19 một cách nhỏ giọt, và giấu giếm các thông tin liên quan tới dịch bệnh.

- Buộc học sinh phải thi tốt nghiệp phổ thông ở “đỉnh” của dịch bệnh.

- Mặc kệ những người lao động mất việc trong đại dịch Covid-19.

- Cắt giảm các nguồn doanh thu, khiến các chính quyền tự quản địa phương khánh kiệt.


Trong cuộc biểu tình tương tự cách đây một tuần, người biểu tình đã bị phạt vì tội “sử dụng tín hiệu âm thanh vô lý”, do đó hôm nay, để tránh “tội danh” đó, nhiều tài xế đã cho mở băng thu âm để có được tiếng còi “nhân tạo” cũng không kém phần điếc tai và khó chịu.

Nữ dân biểu Szél Bernadett cũng làm như vậy, nhưng cô vẫn bị phạt, lần này là vì một lý do khác: theo phần tường thuật trực tuyến” của cô, cô trình bày lý do ra đường là để tới cơ quan nơi cô làm việc - Nhà Quốc hội - sau đó cô rời đó, tới đây để “biểu thị ý kiến, quan điểm”.

Dầu vậy, cảnh sát vẫn phạt cô, vì cho rằng vị nữ dân biểu đã vi phạm quy định cấm ra đường nếu không có lý do xác đáng. Điều này khá kỳ quặc, vì ra đường để đi làm việc phải là một lý do rất chính đáng, ngoài ra, quyền tự do biểu đạt là do bản Hiến pháp quy định.

Do đó, bất cứ nghị định chính phủ nào cũng không có quyền hạn chế hoặc đi ngược lại quyền cơ bản đó, theo Szél Bernadett, một tiến sĩ về Xã hội học. Trong clip do cô “truyền hình” trên mạng xã hội Facebook, còn có thể thấy, người cảnh sát đặt câu hỏi “cô là tiến sĩ gì?”.

Một đại diện chính quyền tự quản địa phương là ông Kassai Dániel cũng bị phạt, và còn bị quay phim từ đầu đến cuối để ghi nhận lại “quả tang”. Theo cảnh sát, do ông ăn mặc lịch sự nên không thể là đi chơi thể thao, vì vậy ông cũng bị phạt vì tội “ra đường một cách bất chính”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn