“KHÔNG CÒN DỊCH, NHƯNG HIỂM HỌA DỊCH BỆNH THÌ VẪN CÒN!”

Thứ năm - 14/05/2020 03:27

(NCTG) Đó là nhận xét của GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), một nhà khoa học và quản lý rất được biết đến trong thời kỳ dịch bệnh tại Hungary với những nhận định tới giờ được chứng thực là khá chuẩn xác, chừng mực, và phong thái mềm mại.

Bệnh viện di động ở TP. Kiskunhalas, nơi sẽ điều trị các bệnh nhân Covid-19, trong ngày cắt băng khánh thành vào 24/4/2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Bệnh viện di động ở TP. Kiskunhalas, nơi sẽ điều trị các bệnh nhân Covid-19, trong ngày cắt băng khánh thành vào 24/4/2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Trong chương trình “Nói thẳng” (Egyenes Beszéd) của Kênh Truyền hình ATV, vị giáo sư cho hay, kết quả sơ bộ của cuộc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên diện rộng để đánh giá tình trạng lây nhiễm Coronavirus trong cộng đồngđã khiến giới trong ngành cũng phải ngạc nhiên”, vì tỷ lệ lây nhiễm tại Hung khá thấp.

Trong số 8.276 xét nghiệm PCR được thực hiện dựa trên kỹ thuật sinh học phân tử, là loại test chính xác nhất hiện tại, chỉ có 2 ca dương tính, và trong 1.524 mẫu huyết thanh cũng chỉ có 9 ca (0,6%) được cho là đã từng lây nhiễm Covid-19. Ước tính, tỷ lệ những người từng bị nhiễm Covid-19 ở Hung chỉ từ 0,27%-1,1%.

Ông Merkely Béla nói rằng, ông chờ đợi một tỷ lệ gấp năm lần như thế. “Chúng tôi quan sát các dữ liệu, và thấy rằng nhìn chung tuần cuối tháng Ba và đầu tháng Tư là thời kỳ nguy hiểm nhất: khi đó, mới vỡ ra rằng dịch bệnh sẽ dịu đi, hay theo hướng như ở Ý, Tây Ban Nha, Anh, Bỉ hay Hoa Kỳ”, vị hiệu trưởng nhận định.

Do người dân có cách hành xử hết sức kỷ luật, chúng ta đã khiến con số những cuộc tiếp xúc được giảm thiểu, do đó chỉ số lây nhiễm tụt hẳn, và dịch bệnh trong thực tế đã chấm dứt. Nhưng hiểm họa của dịch bệnh thì vẫn còn”, ông nhận định, và khuyên mọi người Hung hãy cố gắng thử sống chút chút như trước kia.

Nhưng đừng ai quên là cạnh chúng ta vẫn còn virus. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn tiếp tục phải sử dụng khẩu trang, nhưng cũng vẫn cần tận hưởng mùa hạ”, ông Merkely Béla nói. Và điều này có lẽ cũng được củng cố bởi một thực tế là trong mấy ngày gần đây, con số các ca tử vong và lây nhiễm mới giảm thiểu.

Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế tạm thời vẫn được duy trì tại Budapest và tỉnh Pest. Quyết định trong vấn đề “nới lỏng” thủ đô lẽ ra được đưa ra vào thứ Tư 13-5, nhưng rồi chính phủ còn muốn bàn bạc với các chuyên gia y học và các nhà dịch tễ học, cũng như còn chờ đợi ý kiến các quận trưởng ở Budapest.

Được biết, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely đã gửi thư cho các quận trưởng và Thị trưởng Budapest, đề nghị các vị này cho tới chiều thứ Năm 14-5, hãy thông báo xem họ thấy nên “mở cửa” và tái khởi động Budaepst hay chưa. Bởi lẽ, thủ đô vẫn là nơi có nhiều ca lây nhiễm nhất trên toàn quốc.

Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay, chính quyền Hungary cấm rao bán các test thử Coronavirus trên mạng Internet, và bà cũng khuyên cư dân không nên mua để tự thử, vì các test này được sản xuất để sử dụng một cách có chuyên môn, chứ không phải tự dùng tại gia.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn