“HUNGARY CÓ THỂ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP NGAY TRONG THÁNG NÀY!”

Thứ bảy - 16/05/2020 08:29

(NCTG) Đó là phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Aleksandar Vučić tại Belgrade (Serbia). Đây là một bất ngờ vì ngay sáng hôm đó, 15-5, phát biểu với Kênh Kossuth của Đài Tiếng nói Hungary, ông Orbán Viktor còn chưa nhắc tới ý này.

Thủ tướng Orbán Viktor tại Phi trường Belgrade (Serbia) - Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Orbán Viktor tại Phi trường Belgrade (Serbia) - Ảnh chụp màn hình

Trả lời câu hỏi của báo chí Serbia liên quan tới vấn đề này, ông Orbán Vitor cho rằng việc duy trì tình trạng khẩn cấp (một cách vô thời hạn và do đó, bị các đảng đối lập ở Hungary và Liên Âu chỉ trích là lạm quyền, độc đoán) là lý do khiến cuộc chiến chống Covid-19 tại Hung thành công.

Theo lời ông Orbán Viktor trong cuộc họp báo hôm qua, ông đã sẵn sàng để trao trả lại quyền này thậm chí là trong tháng 5-2020. Thủ tướng Hungary còn nói thêm là tất cả những ai nghi ngờ về việc tình trạng khẩn cấp sẽ không được tận dụng theo hướng tốt, thì đều phải xin lỗi ông.

Hôm nay, Bộ trưởng Tư Pháp Hungary, bà Varga Judit xác nhận với Kênh Truyền hình ATV rằng, quả thực từ nay đến cuối tháng Sáu, chính phủ sẽ trao lại sự ủy nhiệm đặc biệt này cho Quốc hội, và để làm được điều đó, cần đệ một dự luật lên cơ quan đại diện tối cao của người dân.

Đất nước đã được chuẩn bị cho tình trạng nguy hiểm, còn nếu cần bất cứ quy định nào khác thì Quốc hội - cơ quan lập pháp sẽ xử lý tình huống một cách thích hợp”, bà nói. Cần suy tính cho mọi trường hợp, kể cả việc dịch bệnh sẽ trở lại, nên cần có giải pháp mềm dẻo nhất, theo bà.
 
Bộ trưởng Tư pháp Varga Judit - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)
Bộ trưởng Tư pháp Varga Judit - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)

Nhắc lại, tình trạng khẩn cấp được chính phủ Hungary đưa ra ngày 11-3 và theo Hiến pháp Hung, chính phủ có thẩm quyền gia hạn tới khi nào họ cảm thấy cần thiết. Nó cho phép chính quyền “rảnh tay” điều hành đất nước thông qua các sắc lệnh, nghị định mang tính chất cưỡng chế.

Trên nguyên tắc, tình trạng khẩn cấp - cũng như các sắc lệnh, nghị định được đưa ra trong thời gian đó - phải được xem xét lại sau hai tuần. Tuy nhiên, bằng việc thông qua Đạo luật Coronavirus ngày 30-3, Chính phủ Hungary nhận được sự ủy nhiệm của Quốc hội một cách vô thời hạn.

Trong một diễn biến có liên quan, cảnh sát Hungary đã bắt và hỏi cung hai người đàn ông vì sự tình nghi rằng họ “phao tin đồn nhảm”, theo Đạo luật Coronavirus” bị nhiều tổ chức và cá nhân phản đối trước đây, cho dù họ chỉ phê bình biện pháp phòng chống Covid-19 của chính phủ.

Rốt cục, cả hai đều được trả tự do và được xác nhận, là họ chỉ nói lên quan điểm cá nhân, và quyền tự do biểu đạt đó phải được tôn trọng, kể cả trong thời dịch bệnh. Bà Varga Judit thừa nhận, cũng có lúc chính quyền gặp sai lầm, “chỉ có ai không làm gì bao giờ thì mới không thể sai”.

Phao tin đồn nhảm” có thể ảnh hưởng tới xã hội và gây hại cho công cuộc phòng chống Coronavirus là mội tội danh có thể quy vào tội hình sự theo “Đạo luật Coronavirus” được Quốc hội Hungary thông qua vào cuối tháng 3-2020, với khung hình phạt có thể lên tới mức tối đa là 5 năm.

Đây là điều mà các đảng đối lập, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và nhiều định chế của Liên Âu đã lên tiếng phản đối, vì cho rằng dựa vào tội danh mù mờ đó, chính phủ có thể trừng phạt nặng nề người dân nếu họ có những phát ngôn bị coi là không phù hợp trong hoàn cảnh đặc biệt.

Thật ra, trước đây, cũng đã từng có tội danh tương tự trong Bộ luật Hình sự Hungary, nhưng trong thời gian 2013-2018 không hề có ai bị truy tố vì tội này. “Tôi không chịu được khi bị người ta coi là dở hơi”, một trong hai người bị bắt và tra hỏi đã lý giải như vậy về hành động của mình.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn