HUNGARY BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP, CẤM NHẬP CẢNH TỪ BỐN NƯỚC

Thứ tư - 11/03/2020 22:37

(NCTG) Chính phủ Hungary vừa ban bố tình trạng khẩn cấp với rất nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc cấm nhập cảnh đối với người đến từ Ý, Trung Quốc, Nam Hàn và Iran, ngoại trừ nếu đó là công dân Hung thì được nhập cảnh nhưng lập tức phải cách ly tại gia và không được ra khỏi nhà, cho dù là mua đồ ăn hay thuốc men.

Thủ tướng Orbán Viktor trong cuộc họp tại Bộ Nội vụ của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus của Hungary - Ảnh: Benko Vivien Cher (MTI)

Thủ tướng Orbán Viktor trong cuộc họp tại Bộ Nội vụ của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus của Hungary - Ảnh: Benko Vivien Cher (MTI)

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc là điều chưa từng có trong lịch sử Hungary 30 năm qua! Là một trạng thái đặc biệt được quy định trong Hiến pháp và Đạo luật Phòng chống Thảm họa, đây là biện pháp ứng phó mà chính phủ có thể thực hiện trong trường hợp tính mạng và sự an toàn về tài sản công dân bị đe dọa bởi thiên tai hoặc tai nạn công nghiệp, theo điều 53 của Hiến pháp Hungary.

Đây là điều có thể chờ đợi vì nó đã được Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely nhắc tới trong trao đổi với Kênh Truyền hình Quốc gia Hungary sáng nay. Ông Gulyás Gergely khẳng định trong buổi họp báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, “những quyết định mà chính phủ đưa ra - trong một số khía cạnh nhất định - là chưa từng có trong lịch sử 30 năm kể từ khi Hungary thay đổi thể chế”. 

Lý do của biện pháp quyết liệt này là vì Hungary muốn phòng chống khả năng lây nhiễm hàng loạt mang tính tập thể, và chính quyền Hung đã trao đổi, bàn bạc với giới chuyên môn, với các quốc gia Liên Âu để thống nhất mọi quyết định - đặc biệt là với Slovenia và Áo, hai nước rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm từ Ý. Trong những giờ tới và ngày tới, một số nghị định chính phủ sẽ được ban bố để làm rõ tình hình.

Từ khi tồn tại Luật La Mã, người dân cũng phải chung tay trước những thiệt hại”, Bộ trưởng Gulyás Gergely dẫn điển tích khi khẳng định, quyết định này của chính phủ đương nhiên sẽ dẫn tới những thiệt hại về mặt kinh tế. Sau đây là những biện pháp quan trọng nhất:

- “Cấm cửa” với người đến từ bốn quốc gia như đã nói ở trên.

- Thắt chặt tại biên giới với Slovenia, Áo: đình chỉ các chuyến bay, tàu hỏa và xe buýt từ các quốc gia này (kể từ đêm thứ Tư 11/3), chỉ đảm bảo cho công dân Hung được nhập cảnh, và việc kiểm tra tại biên giới Croatia cũng được thắt chặt.

- Trừng phạt những ai khai man, sai thực tế, và cả những ai vi phạm lệnh cách ly.

- Đóng cửa các trường đại học từ thứ Năm 12-3 (chậm nhất là thứ Hai tuần sau), sự giảng dạy ở đại học chỉ có thể tiến hành từ xa.

- Cấm các hoạt động trong nhà với sự tham gia của trên 100 người, và ngoài trời với sự tham gia của hơn 500 người, và điều này được thực hiện với cả các rạp phim và nhà hát (bất kể có bao nhiêu khán giả), nhưng không ứng với các cơ quan làm việc và trung tâm mua sắm.

Chưa rõ là lệnh cấm có được ban hành với các buổi lễ thánh trong nhà thờ hay không, hiện các bên đang trao đổi về vấn đề này. Nhưng Quốc hội thì không thể bị cấm họp, vì “ngay cả trong chiến tranh cũng họp và phải họp”, theo ông Gulyás Gergely.

- Cấm các trường phổ thông tổ chức du lịch nước ngoài.


Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ cho rằng bệnh dịch Covid-19 không đặc trưng ở trẻ em nên không có lý do để đóng cửa các trường phổ thông. Hiện trong số 28 quốc gia thuộc Liên Âu (ông Gulyás Gergely tính cả Vương quốc Anh!), có 15 nước quyết định đóng cửa toàn bộ hoặc một phần các trường phổ thông, nhưng “Hungary thuộc 13 nước​ cho rằng trước mắt chưa cần đóng cửa”, theo vị bộ trưởng.

Nếu Coronavirus ảnh hưởng đến trẻ em, chính quyền Hung có thể ra quyết định về những biện pháp mới, nhưng “hoàn toàn loại trừ” khả năng 1 triệu học sinh phổ thông lại không bước chân ra đường, ông Gulyás Gergely phát biểu. Những biện pháp kể trên có hiệu lực tới khi nào bị thu hồi, và tình trạng khẩn cấp như vậy có thể diễn ra trong nhiều tuần, nhiều tháng, sẽ có hậu quả cho nền kinh tế, nhưng “sức khỏe của người dân là số một”.
 
Covid-19 đang gieo rắc kinh hoàng tại hàng trăm quốc gia trên thế giới - Ảnh: index.hu
Covid-19 đang gieo rắc kinh hoàng tại hàng trăm quốc gia trên thế giới - Ảnh: index.hu

Các nhà báo đã đặt rất nhiều câu hỏi cụ thể cho Bộ trưởng Gulyás Gergely, và sau đây là một số câu điển hình cùng lời đáp của vị chính khách:

- Những ai trong thời gian qua vẫn tới các vùng tâm dịch, thì đó “không phải là cách hành xử có trách nhiệm nhất”, nhưng các đại diện ngoại giao Hung sẽ ghi lại các công dân Hung ở nước ngoài và thống nhất với chính phủ xem cần làm gì với họ. Đối với những cặp vợ chồng “có yếu tố nước ngoài”, cũng sẽ có các quy định đặc biệt, nhưng trước hết chỉ công dân Hung mới được trở lại Hungary.

- Các bộ trưởng và quốc vụ khách cũng chỉ được ra nước ngoài nếu có giấy phép.

- Các bác sĩ khu vực hiện có đủ khẩu trang cần thiết, loại khẩu trang đặc biệt nhất (mặt nạ) cũng có hơn 60 ngàn và dành cho các nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện có bệnh nhân nhiễm Coronavirus.

- Cảnh sát Hungary sẽ kiểm tra các ca cách ly tại gia, và vi phạm cách ly tại gia có thể là một tội danh mới sẽ được quy định trong nghị định chính phủ.

- Mọi công dân Hungary tự quyết định xem nên ở lại hay về Hung từ các quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh. Cá nhân vị bộ trưởng cho rằng ai đã quen sống ở đâu thì cứ ở đó, đừng về Hung.

- “Rửa tay bằng xà phòng cũng có tác dụng như dùng nước khử trùng”, ông Gulyás Gergely nói về việc mặt hàng nước khử trùng hiện đang khan hiếm.

- Việc Budapest và các thành phố lớn bị phong tỏa là “tin vịt”. Ngoài ra, mọi người hãy tự phòng chống cho mình, ai làm được thì hãy làm việc ở nhà.

- Trên toàn quốc có 37 phòng thí nghiệm thực hiện các xét nghiệm Coronavirus, và đây đều là các phòng thí nghiệm của nhà nước. Hungary tuân thủ quy trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và 37 phòng thí nghiệm như vậy là thừa đủ, theo vị bộ trưởng.

- Những công dân Hung trở về Hungary từ các quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh, nhưng lại đi đường vòng, thì chính quyền Hung cũng sẽ biết vì kiểm tra được lộ trình.

- Hiện tại, việc chuyên chở hàng hóa chưa bị ảnh hưởng bởi các biện pháp mới này.

- Trong tình trạng khẩn cấp, phát tán tin thất thiệt khiến người dân hoảng hốt sẽ bị coi là một hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng và sẽ bị trừng phạt.

- Trả lời câu hỏi tại sao 100  người lại là con số giới hạn để không được tổ chức các hoạt động trong nhà, ông Gulyás Gergely đáp: “Không lẽ ta lấy số 0, thì gia đình cũng không được gặp mặt nhau!”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn