HUNGARY THÊM HAI CA NHIỄM CORONAVIRUS

Thứ hai - 09/03/2020 17:47

(NCTG) Một cựu sinh viên người Iran từng theo học tại Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) và một phụ nữ 74 tuổi người Hungary - có chồng cũng từng được xác nhận là dương tính với Coronavirus - là hai bệnh nhân mới nhiễm bệnh Covid-19.

Bệnh nhân nhiễm Koronavirus được đưa tới bệnh viện tại Hán Thành. Ngày 8-3-2020 - Ảnh: Yonhap

Bệnh nhân nhiễm Koronavirus được đưa tới bệnh viện tại Hán Thành. Ngày 8-3-2020 - Ảnh: Yonhap

Cả hai đều lọt vào tầm ngắm của giới chức y tế công cộng Hungary do có mối quan hệ mật thiết với các bệnh nhân từng được phát hiện là dương tính với Coronavirus. Hiện tại, chính quyền lại tiếp tục điều tra xem hai tuần vừa qua, họ đi đâu, làm gì và có quan hệ gần gũi với những ai.

Như vậy là cho tới nay, tại Hungary đã có tổng cộng chín bệnh nhân dương tính với Coronavirus, trong đó có năm người là công dân Iran, một người mang quốc tịch Anh và ba người (hai vợ chồng cao niên, và bà vợ người Hung của bệnh nhân có quốc tịch Anh).
 
Ảnh: Balázs Attila (MTI)
Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Trong một diễn biến có liên quan, Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia Hungary đã ra chỉ thị cấm vào thăm hỏi các bệnh nhân trong viện để bảo vệ sức khỏe và tránh sự lây nhiễm cho những người vốn có thể lực yếu hoặc đã có những bệnh nền khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Giới chức y tế Hung nhấn mạnh: tại các cộng đồng khép kín như công sở, bện viện..., bệnh truyền nhiễm dễ lây lan và bùng phát nhanh, gây hậu quả lớn, nhiều khi khôn lường cho số đông người bệnh. Tất nhiên, lệnh cấm không ứng với những trường hợp đặc biệt như thăm viếng người hấp hối.

Chỉ thị nói trên có hiệu lực từ Chủ nhật 8-3-2020, cho tới khi nào được rút lại.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn