HAI SINH VIÊN IRAN NHIỄM CORONAVIRUS LÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐỘC LẬP

Thứ năm - 05/03/2020 19:35

(NCTG) Hai sinh viên Iran bị phát hiện dương tính với Coronavirus chỉ có những triệu chứng nhẹ của căn bệnh, họ không sốt và hiện vẫn đang được điều trị, theo thông tin của bác sĩ trưởng khoa Szlávik János hiện đang phụ trách những trường hợp nhiễm Covid-19 tại Hungary.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Các trường hợp tình nghi lây nhiễm tại Hungary được chuyển vào Viện Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia (Bệnh viện Trung ương Nam Pest) mà ông Szlávik János là người đứng đầu. Vị bác sĩ này cho biết, hai bệnh nhân kể trên là những trường hợp độc lập với nhau.

Trong thực tế, hai người không quen biết nhau, và khi vào viện, lập tức họ bị điều tra xem đã đi những đâu, có quan hệ với những ai... kể từ khi trở lại Hungary từ Iran. Vợ và bạn gái của họ cũng đã được cách ly và kết quả xét nghiệm khả năng sẽ có trong ngày hôm nay.

Thời gian lành bệnh của họ được ấn định bởi các xét nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm - điều này có nghĩa là một bệnh nhân nhiễm Coronavirus được coi là khỏi bệnh nếu các xét nghiệm liên tục đều không cho thấy sự hiện diện của căn bệnh trong cơ thể.

Điều này thông thường kéo dài từ khi nhiễm bệnh tới 10-14 ngày sau đó, nhưng nó có thể thay đổi tùy từng cá nhân. Trong chương trình phát vào sáng thứ Năm 5-3-2020, bác sĩ Szlávik János cho biết thêm, hai sinh viên nhiễm bệnh trở lại Hungary vào ngày 22-2 và 28-2 vừa qua.

Hiện tại, có 24 người đang bị cách ly, 15 người trong số đó (gồm 11 học sinh, 2 giáo viên và 2 tài xế) có lẽ sẽ được xuất viện vào Chủ nhật này, còn 1 nha sĩ và trợ lý của ông thì vào thứ Hai tuần tới. Tất cả đều khỏe mạnh và khả năng là không bị nhiễm, theo ông Szlávik János.

Trong một nội dung có liên quan, mạng index.hu dẫn lời của một bác sĩ Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE) cho rằng, không nên tin các bài viết lan truyền trên mạng Internet, theo đó có thể phát hiện và phân biệt Covid-19 với cảm cúm thông thường dựa trên các triệu chứng.

Ông Papp Magor, người đứng đầu Trung tâm Tăng cường Sức khỏe của SOTE cho hay, các chứng bệnh đường hô hấp có triệu chứng rất giống nhau, ngay các bác sĩ cũng không thể phân biệt được nếu chỉ căn cứ vào các triệu chứng, mà phải căn cứ các xét nghiệm nghiêm túc.

Do đó, không nên tự ngồi nhà suy luận, vì có thể kết cục là chúng ta dù nhiễm Coronavirus nhưng lại không được điều trị kịp thời, và cứ thế tiếp tục lây nhiễm sang những người khác. Cho nên, trái với những đồn thổi, ho khan, đau họng và sổ mũi không loại trừ khả năng Covid-19.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn