LÀM RÕ “HÀNH TUNG” TẠI HUNGARY CỦA NHÓM NỮ DU KHÁCH NHIỄM CORONAVIRUS

Thứ tư - 04/03/2020 23:12

(NCTG) “Tại Hungary, hiện vẫn tiếp tục chưa có ai bị nhiễm” là khẳng định của giới chức y tế cộng đồng nước này trong họp báo vào hồi 14h ngày hôm nay, 4-3-2020. Bên cạnh đó, công luận được biết rõ thêm về hành trình tại Hungary của hai nữ sinh bị phát hiện dương tính với Coronavirus tại Cộng hòa Czech.

Du khách tại Ga Trung tâm Praha, ngày 1-3-2020 - Ảnh: Beata Zawrzel (NurPhoto)

Du khách tại Ga Trung tâm Praha, ngày 1-3-2020 - Ảnh: Beata Zawrzel (NurPhoto)

Nhóm du khách này không chỉ có hai người, mà tổng cộng là bốn cô gái đã từ Vienna tới Budapest hôm 26-2 bằng Flixbus, và ba trong số họ đã nhiễm bệnh. Nhóm này ở lại Budapest trong hai đêm, sau đó ba người đi tiếp qua Praha, và hai người dương tính với Covid-19.

Người thứ tư trong số bốn người đã trở lại Milan từ Budapest chứ không đi tiếp qua Cộng hòa Czech cùng với nhóm bạn. Sau đó, cô muốn bay về Mỹ, nhưng khi chuyển tiếp ở Đan Mạch cô đã yếu đến mức bị giữ lại. Hiện tại, cô được điều trị tại một cơ sở y tế Đan Mạch.

Cơ quan chức năng Hungary cũng đã có trong tay danh sách hành khách của chuyến Flixbus mà bốn nữ du khách đi từ Vienna qua Budapest, nhưng chưa rõ ai ngồi ở vị trí nào. Điều này rất quan trọng, vì “khoảng cách gần gũi” được tính là cách nhau chừng 2 ghế trên xe.

Tại Budapest, các nữ sinh không có quan hệ với người cho thuê căn hộ trên hệ thống Airbnb vì họ nhận được chìa khóa trong phong bì. Về sau, căn hộ đã được quét dọn vệ sinh và khử trùng, và được các nhân viên Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia Hungary xác nhận là ổn.

Giới chức y tế Hung cho hay, hai bệnh nhân bị phát hiện dương tính với Coronavirus “rất ốm”, tuy nhiên chưa biết được một cách hoàn toàn chính xác về lộ trình của họ. Nhóm nữ du khách chủ yếu đi bộ, họ không thạo đường nên cũng không nói được chuẩn xác là đã đi đâu.

Trước mắt, chỉ mới biết, họ đã vào một quán bar “nát” (romkocsma), một tiệm đồ ngọt, đã đi dạo trên Cầu Xích, vào một hiệu thuốc vì một trong số họ bị đau đầu, và cả bốn người cũng đã tắm khoáng tại bể Széchenyi - bể tắm khoáng lớn nhất Châu Âu - trong vòng 1 tiếng.

Ban quản lý bể Széchenyi cho hay, từ 1 tuần nay, các biện pháp khử trùng đã được tiến hành, và nồng độ Clo các bể cũng được gia tăng. Clo có thể khử virus, ngoài ra, đây là căn bệnh lây nhiễm từ người sang người nên những bề mặt trung gian như nước không gây nhiễm.

Một thông tin khác là các nữ sinh không ăn trong các tiệm, mà họ đặt đồ ăn về căn hộ thuê. Tuy nhiên, do chưa đủ thông tin nên giới chức y tế Hungary chưa xác định được chính xác những ai đã có “quan hệ gần gũi” (trong khoảng cách 2m, theo định nghĩa của WHO) với nhóm.

Bởi vậy, trái với Cộng hòa Czech, nơi đã có 23 người bị cách ly sau 10 tiếng điều tra, tại Hungary chưa có ai bị xử lý do có sự liên quan tới bốn du khách này. “Chúng tôi không muốn hạn chế những ai mà không cần thiết, còn nếu cần thì sẽ nghiêm ngặt” là quan điểm của phía Hung.

Nguyễn Hoàng Linh, theo báo chí Hungary


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn