NGƯỜI VÔ GIA CƯ “GÂY HẤN” VỚI TÒA BẢO HIẾN

Thứ tư - 25/12/2019 19:48

(NCTG) Người vô gia cư ở Hungary gửi những tấm thiệp Giáng sinh cho các thẩm phán Tòa án Hiến pháp (Tòa Bảo hiến) để trao một thông điệp rằng không phải họ thích vạ vật ngoài đường.

Minh họa: index.hu

Minh họa: index.hu

Kênh truyền hình ATV cho hay, Tòa Bảo hiến Hungary - cơ quan tối cao có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp của nước Hung - gồm 15 thẩm phán đã biểu quyết xác nhận rằng việc trừng phạt người vô gia cư không phải là vi hiến.

Kính thưa ông Chánh án, tôi đã qua mọi thang bậc của sự vô gia cư, ông có thể tin tôi rằng người dân không vạ vật ngoài đường phố vì họ bất hợp tác”, một người vô gia cư viết cho TS. Sulyok Tamás, Chánh án Tòa án Hiến pháp.

Một thẩm phán khác của Tòa Bảo hiến, luật sư Balsai István - cựu Bộ trưởng Tư pháp Hungary thì nhận được lời nhắn nhủ: vô gia cư là một trạng thái của cuộc sống mà những người có thẩm quyền ra quyết định cần phải xử lý.

TS. Szabó Marcel, người từng giữ cương vị đại diện cho Hungary tại Tòa Công lý Quốc tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Den Haag (Hà Lan) thì được nhận thiệp mời tới một cơ sở dành cho người vô gia cư để đón Giáng sinh.

Theo kênh ATV, không một thẩm phán nào của Tòa Bảo hiến hồi âm những tấm thiệp của người vô gia cư.

Được biết, trong “chiến dịch” gửi thiệp nói trên, đã có sự hỗ trợ của những tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền có tiếng tại Hung như Hiệp hội vì các quyền tự do (TASZ), Ủy ban Helsinki Hungary và Hội những Luật gia Đường phố. 

Hội những Luật gia Đường phố cho hay, họ sẽ không để yên nếu sau này cũng không thấy các thành viên Tòa Bảo hiến trả lời. Họ muốn Tòa phải cho hủy những quy định hà khắc của chính quyền liên quan tới người vô gia cư.
 
Vô gia cư là vấn đề xã hội, không thể giải quyết được bằng cách trừng phạt hành chính - Ảnh: index.hu
Vô gia cư là vấn đề xã hội, không thể giải quyết được bằng cách trừng phạt hành chính - Ảnh: index.hu

Đầu tháng 12, người vô gia cư Hungary cũng đã từng gửi thông điệp cho các thẩm phán Tòa Bảo hiến qua clip, và cũng đã tổ chức xuống đường phản đối. Lý do là từ giữa tháng 10-2018, chính phủ Hung đã nâng việc “hình sự hóa” vô gia cư lên một “tầm cao mới”.

Hiến pháp Hung được tu chính để cấm người vô gia cư vạ vật tại nơi công cộng trên khắp lãnh thổ Hungary, và thay vì phạt tiền, Đạo luật về các hành vi vi phạm pháp luật tạo điều kiện để trừng phạt người vô gia cư, thậm chí có thể bắt họ ngồi tù 60 ngày.

Những quy định trên bị các tổ chức dân sự và bảo vệ nhân quyền coi là mang tính kỳ thị, thù ghét và vi phạm nhân phẩm người vô gia cư, vô lý và không thể thực hiện được trong thực tế. Tòa án Hiến pháp là một địa chỉ được coi là có thể “xét lại” điều luật này.

Tuy nhiên, hè 2019, Tòa Bảo hiến đưa ra kết luận quy định nhằm vào người vô gia cư không vi hiến. Động thái này đã gây nên sự phẫn nộ trong giới bảo vệ nhân quyền, và các thẩm phán bỏ phiếu thuận là đối tượng được nhận thiếp Giáng sinh trong dịp này.

Bước tiếp tới có thể là đệ vụ việc lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu tại Strasbourg và khả năng lớn là tại cấp tòa tối cao và cuối cùng để cứu xét về các vấn đề nhân quyền này, Tòa sẽ tuyên bố: quy định về người vô gia cư của chính quyền Hungary là đi ngược các quyền con người...

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn