CÚM VŨ HÁN VẪN CHỪA HUNGARY?

Chủ nhật - 02/02/2020 04:55

(NCTG) Dường như dịch cúm virus đã “mon men” tới Hungary vào buổi trưa hôm nay, 1-2-2020, tuy nhiên về sau này, nguồn tin ban đầu trên báo giới đã được cải chính là không chính xác.

Phi trường Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) vắng vẻ trong những ngày dịch cúm Vũ Hán bùng phát - Ảnh: Bakró Nagy Ferenc (index.hu)

Phi trường Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) vắng vẻ trong những ngày dịch cúm Vũ Hán bùng phát - Ảnh: Bakró Nagy Ferenc (index.hu)

Một hành khách đi chuyến bay của Hãng hàng không Emirates EK111, từ Dubai tới Budapest lúc 11h43 sáng nay, đã được đưa ngay vào viện vì bị nghi ngờ là nhiễm cúm Vũ Hán. Theo nguồn tin ban đầu, đó là một bệnh nhân nam, không phải người Trung Quốc, nhưng gần đây anh ta có qua Vũ Hán.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của giới chức y tế Hungary, sinh viên nọ người Hung, mặc dù học tại Đại học Vũ Hán, nhưng ko bị nhiễm virus cúm và ko có bất cứ biểu hiện nào của bệnh cúm. Sở dĩ anh phải vào viện vì kiệt sức sau chặng đường dài từ Vũ Hán qua Hongkong, rồi về Budapest.

Trong một diễn biến có liên quan, Cơ quan Thi hành án Quốc gia Hungary (BVOP) đã cho tiến hành gấp việc sản xuất khẩu trang y tế, mặt hàng được coi là khan hiếm tại các hiệu thuốc ở Hung trong vài ngày qua. Cơ sở sản xuất là nhà máy thuộc sự điều hành của BVOP tại TP. Debrecen.
 
Các tù nhân thụ án tại Trại Thi hành án tỉnh Hajdú-Bihar trong quá trình sản xuất khẩu trang - Ảnh: Czeglédi Zsolt (MTI)
Các tù nhân thụ án tại Trại Thi hành án tỉnh Hajdú-Bihar trong quá trình sản xuất khẩu trang - Ảnh: Czeglédi Zsolt (MTI)

Được biết, trong số các doanh nghiệp trực thuộc BVOP, Công ty Adorján-Text Kft. chuyên sản xuất khăn ga trải giường, rèm treo cửa, khăn trải bàn, khăn mặt và các sản phẩm y tế, nay được phân công chuyển sang làm khẩu trang với đội ngũ công là các tù nhân đang thụ án hoặc bị giam.

Thiếu tá Orosz Zoltán, Phát ngôn viên của BVOP cho hay, các tù nhân thay nhau sản xuất và đóng gói hàng ngày 12h với năng suất 20 ngàn khẩu trang, và mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Hiện tại, lượng khẩu trang trong kho chứa đã lên tới 320 ngàn, một con số đáng kể.

Các kho chứa khẩu trang được thiết lập tại nhiều điểm trên toàn quốc để trong trường hợp cần thiết có thể chở ngay đến các điểm dân cư. Như vậy, có thể hy vọng là trong thời gian tới, sẽ có đủ lượng khẩu trang tại Hungary, cho dù hiện tại dân Hung vẫn rất ít dùng khẩu trang trong thực tế.
 
Khẩu trang và vật dụng y tế được người Hoa tại Hungary và các nước lân cận gửi về hỗ trợ trong nước - Ảnh: Facebook của Lý Chấn Árpád
Khẩu trang và vật dụng y tế được người Hoa tại Hungary và các nước lân cận gửi về hỗ trợ trong nước - Ảnh: Facebook của Lý Chấn Árpád

Hội các doanh nhân đến từ Lệ Thủy (Chiết Giang, Trung Quốc) và một số cá nhân, tổ chức trong cộng đồng Hoa kiều tại Hungary đã tổ chức quyên góp để gửi khẩu trang và các vật dụng y tế về hỗ trợ trong nước, theo tin của nhà báo, dịch giả Lý Chấn Árpád hiện sinh sống tại Budapest.

Hãng Hàng không Hải Nam (Hainan Airlines) đã vận chuyển miễn phí số hàng từ thiện này, trước khi các đường bay qua Trung Quốc có thể bị tạm đình chỉ vì lý do dịch cúm Vũ Hán lan tràn, theo thông báo hôm thứ Năm của chính quyền Hungary trong cuộc họp báo thường lệ diễn ra hàng tuần.

Ông Lý Chấn Árpád cũng cho biết, không chỉ người Hoa ở Hungary, mà các cộng đồng Hoa kiều tại các quốc gia láng giềng - Slovakia, Romania và Croatia - cũng đã tổ chức quyên góp để gửi về nước. Hàng hóa được chở sang Budapest và vận chuyển theo đường bay thẳng về Trung Quốc.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
 Từ khóa: cúm Vũ Hán
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn