“HÀNG TẦU HUNG NHẬP ĐỀU ĐẠT CHUẨN, DÙNG ĐƯỢC!”

Thứ ba - 05/05/2020 15:08

(NCTG) Con số những ca lây nhiễm được xác nhận tại Hungary hiện là 3.065, và với 12 ca tử vong mới trong vòng 24h qua, tổng số các ca tử vong vì Covid-19 ở Hung là 363, theo thông báo sáng 5-5-2020 của giới chức Hungary. 709 người đã hồi phục và xuất viện, bên cạnh 982 người phải điều trị trong viện và 55 người phải dùng máy trợ thở.

Các thí sinh Hung trước giờ vào phòng thi. Ngày 4-5-2020 - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

Các thí sinh Hung trước giờ vào phòng thi. Ngày 4-5-2020 - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

Theo thống kê, con số các bệnh nhân hiện đang lây nhiễm Covid-19 là 1993, 66% (1.262) là ở Budapest hay tỉnh Pest. Hai nơi này cũng chiếm 79% (285 ca) số người tử vong và 51% (358 ca) số người lành bệnh. Hungary chính thức chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc chiến chống Covid-19, khi chính quyền xác định “sống chung với virus”.

Trong cuộc họp báo hôm qua của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng số các ca tử vong hàng ngày “có vẻ như đã ổn định” (trên dưới mười người). Bà cũng cho hay, nền y tế Hung dần dần được tái khởi động, không có nghĩa là đã y hệt như trước dịch, mà là các dịch vụ y tế được bắt đầu mở rộng.

Bà nhấn mạnh, kiểu gì cũng cần gọi điện thoại để trao đổi trước với bác sĩ khu vực. Ngoài ra, các cơ sở y tế hiện tại vẫn cấm người vào thăm, và các viện dưỡng lão cũng vậy. Câu hỏi là dịch bệnh có lên tới đỉnh điểm vào ngày 3-5 ở Hungary như chính quyền công bố trước nay hay không, cần đợi thêm hai tuần để xem ngược lại các số liệu.

Cũng trong ngày hôm qua, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tại Hungary đã được khởi đầu, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được thực hiện tốt, khoảng cách an toàn cũng được duy trì, và cảnh sát có tuần tra ở một số nơi để nhắc nhở các thí sinh chớ “tập trung đông người”. Một số trường còn cho học sinh rửa tay tẩy trùng trước khi vào trường.
 
Ngoại trưởng Szijjártó Péter - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Ngoại trưởng Szijjártó Péter - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Một diễn biến khác có liên quan: phát biểu tại Quốc hội Hunary, Ngoại trưởng Szijjártó Péter nói rằng luôn luôn có tranh luận về những biện pháp nới rộng, nhưng tất cả đều cố gắng thiết lập sự cân bằng giữa hoạt động y tế phòng dịch và sự tái khởi động nền kinh tế: “Kinh tế thế giới sẽ hoàn toàn không giống như trước đó, sau dịch bệnh”.

Ông tiếp tục “khoe” những chuyến hàng từ Trung Quốc (32 chuyến bay) và từ phi trường các nước Châu Âu (10 chuyến xe tải) chuyên chở các vật tư y tế về Hungary trong tuần qua. 

- 17.000.506 khẩu trang được nhập trong tuần trước, và còn 69 ngàn sẽ tới, như vậy Hungary có gần 100 triệu khẩu trang.

- 620 máy trợ thở.

- 526.000 test để thử Coronavirus, như vậy Hungary có tổng cộng 2,5 triệu.

- 16 triệu găng tay và áo choàng bảo hộ (tổng cộng 56 triệu).

- 850 ngàn thuốc (không rõ là thuốc gì và tính theo đơn vị gì).


Về chất lượng vật tư y tế đặt từ Trung Quốc vốn là vấn đề nổi cộm những tháng gần đây (ví dụ các loạt test để xét nghiệm tìm kháng thể), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại cho rằng mọi thứ Hung nhập đều “đạt chuẩn”, sử dụng được trong cuộc chiến chống Covid-19. Ông cũng nói, Hung vẫn còn tiếp tục nhập hàng trong tuần này.

Phản ứng trước bài phát biểu, các dân biểu đối lập cho rằng đây chỉ là một “báo cáo sản xuất”, tại sao không phát khẩu trang cho dân dùng, đặc biệt là cho các thí sinh đi thi tốt nghiệp? Bao nhiêu khẩu trang không thể sử dụng được trong y tế? Cần đưa ra cụ thể những con số về giá cả, vì vài trăm tỷ Forint đã bị tiêu xài từ tiền dân mà dân không biết.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn