BẤM CÒI ĐINH TAI NHỨC ÓC TRONG “CUỘC BIỂU TÌNH KHÓ CHỊU NHẤT NĂM”

Thứ ba - 28/04/2020 02:02

(NCTG) Hàng loạt người biểu tình đã bị cảnh sát phạt vì “sử dụng tín hiệu âm thanh vô lý”, khi họ hưởng ứng lời kêu gọi của các dân biểu Szél Bernadett và Hadházy Ákos, cũng như của đảng Momentum, và đã tạt qua dưới chân Cầu Xích (Lánchíd) vào chiều hôm nay để bấm còi inh ỏi.

Dân biểu độc lập Szél Bernadett trong cuộc biểu tình - Ảnh chụp màn hình

Dân biểu độc lập Szél Bernadett trong cuộc biểu tình - Ảnh chụp màn hình

Đây đã là cuộc biểu tình thứ hai mà nhóm dân biểu đối lập tiến hành tại bùng binh ở Quảng trường Clark Ádám (dưới chân Cầu Xích), vì theo họ chính phủ đang xử lý tệ dịch bệnh. Mục đích của biểu tình là phản đối chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Kásler Miklós nhằm “giải phóng” để có 60% giường bệnh trống.

Bên cạnh đó, sở dĩ chân Cầu Xích được lựa chọn, là vì từ địa điểm đó, có thể hướng lên khu vực Hoàng Thành Buda, nơi tọa lạc trụ sở của chính phủ Hungary tại tòa nhà xưa là Tu viện Karmelita “để Orbán Viktor cũng nghe thấy tiếng còi”. Vào tuần trước, cuộc biểu tình đầu tiên đã kéo dài hơn 1h với những tiếng còi đinh tai nhức óc.
 
Cảnh sát phạt các tài xế bấm còi - Ảnh chụp màn hình
Cảnh sát phạt các tài xế bấm còi - Ảnh chụp màn hình

Hôm nay, sau 17h chiều, cảnh sát bắt đầu tiến hành xử lý từng người tham gia biểu tình, kể cả những người đi xe đạp và dùng còi xe đạp. Hai dân biểu Szél Bernadett và Hadházy Ákos cũng bị “phạt vi cảnh” - theo tường thuật của mạng index.hu, cảnh sát tuần này đông hơn tuần trước và chỉ đợi xe bấm còi là nhào ra phạt lái xe.

Cả hai cuộc biểu tình - tuần này và tuần trước - đều nhận được sự hưởng ứng của nhiều “tay lái” - cả xe cứu thương đi qua khu vực đó cũng bấm còi “tán thưởng”. Các dân biểu cũng đứng trò chuyện, phát biểu và bình luận về cung cách “chống dịch” của chính quyền với nhiều chỉ trích - có thể thấy họ vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Mạng IndexVideo, khi đăng tải clip phóng sự về hành động phản đối này, đã gọi đây là “cuộc biểu tình khó chịu nhất của năm”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn