“CHÍNH QUYỀN ĐÃ CHUẨN BỊ CHO NGÀY 3-5 TỪ LÂU!”

Thứ hai - 20/04/2020 22:00

(NCTG) Hungary chuẩn bị cho “đỉnh dịch” bằng hai ngày cuối tuần có phần “vô kỷ luật” hơn, nhưng theo thiếu tá Kiss Róbert thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, so với cư dân ở các vùng khác tại nước Hung, dân thủ đô Budapest có phần “nghiêm” hơn, và ít vi phạm hơn.

Một bệnh nhân cao niên được chở bằng xe buýt vào viện từ cơ sở xã hội dành cho người già ở đường Pesti (Budapest), ngày 9-4-2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Một bệnh nhân cao niên được chở bằng xe buýt vào viện từ cơ sở xã hội dành cho người già ở đường Pesti (Budapest), ngày 9-4-2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)


Theo thống kê của Cảnh sát Hungary, tính trên toàn quốc, đã có 3.945 vi phạm bị xử lý, còn riêng trong 24h ngày Chủ nhật 19/4, cảnh sát đã phải xử lý 1.738 trường hợp, trong đó, 816 trường hợp chỉ cảnh cáo, còn 521 trường hợp cần phạt tiền tại chỗ với mức độ khác nhau.

Ngoài ra, có 401 trường hợp phải khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can, do vi phạm ở mức độ nặng hơn. Ông Kiss Róbert cũng cho hay, ngày Chủ nhật có thêm hai chuyến bay vận tải “cập bến” Budapest, mang hàng từ Thượng Hải và Hán Thành (Seoul), tổng cộng 22 tấn vật tư y tế.

Về vấn đề nổi cộm là lây nhiễm hàng loạt tại Viện Dưỡng lão ở đường Pesti (Budapest), nơi trung ương và địa phương đang tiếp tục “quy trách nhiệm” cho nhau, gần đây nhất một dân biểu phe cầm quyền có ý “kết tội” chính quyền thủ đô không bố trí bác sĩ trực ở đó.

Mặc dù Budapest đã ra thông cáo khẳng định luôn có bác sĩ cố định trong Viện, nhưng Giám đốc Y tế Quốc gia trong họp báo chiều nay lại tuyên bố rằng, “về mặt vật lý”, đã không có bác sĩ trong vòng một tuần ở viện, “nên chắc chắn không thể khám tại chỗ cho các cụ”.

Ám chỉ sơ suất đó đã dẫn đến sự lây nhiễm của ít nhất 223 người, trong đó có 19 nhân viên của viện, và tới giờ đã khiến 23 người tử vong, bà Müller Cecília cho hay: hiện tại đã lấy mẫu lần thứ hai cho 267 “cư dân” và 40 nhân viên, và đang tiến hành xét nghiệm tại labor.

Giám đốc Y tế Quốc gia cũng xác nhận thời điểm 3-5, khi dịch bệnh đạt tới cực điểm tại Hungary theo các dự báo, và cho hay: Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đã chuẩn bị cho “giờ G.” này từ lâu nay. “Cán đỉnh”, theo bà, nghĩa là dịch bệnh đạt tới mức “bền vững”.

Trong nhiều ngày liền, số ca lây nhiễm sẽ ngang nhau, nhưng chưa ai biết là trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu. Để chuẩn bị cho việc “lên đỉnh” này của dịch bệnh, ngoài việc “giải phóng” giường bệnh, còn phải xử lý các vấn đề kỹ thuật để đảm bảo việc điều trị hồi sức tích cực.

Ngoài ra, chuẩn bị nguồn nhân lực cũng là công tác hết sức quan trọng, đã bắt đầu từ nhiều tuần trước với:

- 1.600 tình nguyện viên làm nhiệm vụ của các nhân viên y tế, trong số đó 267 người đã ký hợp đồng.

- Trong số các nhân viên y tế hiện tại, đã có hơn 13 ngàn người được đào tạo để có thể hoàn thành được những nhiệm vụ trong tình trạng dịch bệnh mà thông thường, họ không thực hiện trong lĩnh vực chuyên môn cá nhân.


Trả lời các câu hỏi của truyền thông, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay:

- Thời điểm 3-5 được dự đoán trên cơ sở các mô hình đã được các cơ quan hữu trách chuẩn bị từ lâu. Những cộng đồng khép kín có nguy cơ lây nhiễm cao, tuy nhiên, nếu tuân thủ các quy định vệ sinh dịch tễ thì việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp sẽ không có trở ngại gì.

- Cho tới giờ, Covid-19 đã xâm nhập 19 cơ sở xã hội dành cho người cao tuổi trên toàn quốc, trong số đó có 8 cơ sở tại Budapest, và ở một số địa phương khác như Tököl, Sződliget, Borsodnádasd, Nagymágocs, Mezőszilas, Győr, Töltéstava, Csákánydoroszló, Bodajk, Dabas và Seregélyesen.

- Trên toàn nước Hung có tổng cộng 55 xe cứu thương để thực hiện xét nghiệm các mẫu Coronavirus. Những xe này không thuộc “đội xe” cứu thương thông thường, mà là “lực lượng đặc nhiệm” mà Cơ quan Cứu thương Quốc gia bố trí riêng để phục vụ bệnh nhân liên quan tới Covid-19.

- Có thể sử dụng các thiết bị điều hòa ở nhà và trong xe hơi, nếu được bảo dưỡng tốt. Khi đó, các thiết bị này không hàm chứa rủi ro lớn về mặt lây nhiễm, theo bà Müller Cecília.

- Coronavirus không lan truyền trong nước, hoặc đó không phải là đặc trưng của loại virus này, nên nước sạch trong sinh hoạt là đảm bảo. Tuy nhiên, ở nhiều nơi trên thế giới đã xuất hiện virus trong nước thải, và đây cũng là điều đã được phát hiện tại Hungary. Có điều, do cư dân không tiếp xúc với nước thải, nên cũng không có gì nguy hiểm.


Trong một diễn biến có liên quan, ông Mirkóczki Ádám (JOBBIK), Thị trưởng TP. Eger cho hay bốn người ở một viện dưỡng lão do chính quyền địa phương quản lý tại đây cũng dương tính với Coronavirus theo kết quả xét nghiệm bằng kit test, cho dù chính quyền trung ương không nói tới điều này.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn